Tinh Hoa

Xe khách tuột dốc đâm liên hoàn trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây

Xe khách 45 chỗ đang chạy lên cầu Long Thành trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây bất ngờ bị tuột dốc, va chạm liên tiếp vào 4 ôtô phía sau, khiến 13 người bị thương và kẹt xe hơn một giờ.

Chiếc ôtô 7 chỗ bị hư hỏng phần đầu.

Khoảng 15 giờ ngày 18/6, ôtô khách 45 chỗ đang lên dốc cầu Long Thành trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, hướng từ Đồng Nai về TP HCM, thì bất ngờ tuột dốc, va chạm vào 4 ôtô phía sau gồm xe container, xe tải, xe 7 chỗ và ôtô khách hãng Phương Trang.

Tai nạn khiến 13 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Long Thành cấp cứu.

Khi đó, xe Phương Trang còn bị ô tô khách húc xoay ngang đường, khiến giao thông trên cao tốc bị kẹt cứng. Các ôtô còn lại bị hư hỏng nhẹ. Lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Long Thành cùng nhân viên quản lý đường cao tốc có mặt lập biên bản, xử lý.

Xe Phương Trang bị húc xoay ngang làm kẹt đường hơn 1 giờ đồng hồ.

“Tai nạn đã khiến cao tốc tắc hơn một giờ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ôtô khách 45 chỗ mất thắng, tuột dốc cầu”, bà Nguyễn Thị Hoài Phương là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây cho biết.

Với tổng số vốn đầu tư 20.630 tỷ đồng, đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây dài 55 km đi qua địa phận TP HCM và tỉnh Đồng Nai, được thông xe toàn tuyến vào ngày 8/2. Dự án là một bộ phận của hệ thống đường bộ cao tốc Bắc – Nam, nằm trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hơn 4 tháng thông xe, tuyến cao tốc được xem là hiện đại nhất nước này đã có nhiều vụ tai nạn. Trong đó, hôm 29/4 ôtô 7 chỗ đã tự va vào lan can, lật ngửa. Ngày 2/5 là vụ xe khách tông liên hoàn 4 ôtô, gây kẹt xe suốt 5 km trên cao tốc.

Gần đây nhất, ngày 7/5, xe container và ôtô Ford Everest lưu thông theo hướng từ TP HCM đi Đồng Nai. Đến đoạn cầu Long Thành, xe container được cho đã tông vào ôtô 7 chỗ đang chở 5 người, khiến 3 người trong một gia đình bị thương.

Nguyên nhân các vụ tai nạn hầu hết là do các xe không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Nhiều hành khách trên ôtô bị tuột dốc đứng chờ xe khách để tiếp tục hành trình.

Theo VNE