Tinh Hoa

Xả súng trong khách sạn ở Mali, ít nhất 27 người thiệt mạng

Ít nhất 27 người thiệt mạng khi các tay súng Hồi giáo tấn công vào khách sạn sang trọng Radisson Blu ở trung tâm thủ đô Bamako của Mali chiều 20/11.

 

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng (theo giờ Bamako) hôm 20/11. Các tay súng đã tấn công vào khách sạn Radisson Blu, trung tâm thủ đô Bamako, Mali bắt 170 người làm con tin. Con tin thuộc nhiều quốc tịch, gồm Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Đức, Guinea, Algeria…

Theo một nhà phân tích người địa phương, rõ ràng mục tiêu nhắm đến của nhóm tay súng là những người khách quốc tịch nước ngoài đang trú ở khách sạn này.

Hãng tin BBC dẫn lời chủ khách sạn cho biết, 2 tay súng đã khóa nhốt 140 khách và 30 nhân viên trong khách sạn. Khách sạn trên do người Mỹ làm chủ và là nơi có nhiều người nước ngoài làm việc tại Mali hay tới.

Khoảng 1 giờ sau khi khủng bố xả súng, đặc nhiệm Mali đã tiến vào trong khách sạn Radisson Blu.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên ngoài khách sạn Radisson Blu, Bộ trưởng An ninh Mali Salif Traore tuyên bố sẽ không có kẻ bắt cóc con tin nào thoát được. “Lúc này, lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi đang ở trong khách sạn. Vào lúc tôi đang nói với các bạn đây, thì họ đang kiểm tra từng phòng một”.

Sau khoảng 6 giờ giải cứu, toàn bộ số con tin ở khách sạn Radisson Blu đã được ra ngoài an toàn, vụ bắt cóc con tin tại khách sạn Radisson Blu đã kết thúc. Hai tay súng Hồi giáo đã bị tiêu diệt.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cho biết đã có 27 thi thể trên hai tầng của khách sạn Radisson Blu. Trong đó, 12 thi thể được phát hiện ở tầng hầm, 15 thi thể ở tầng 2 của khách sạn.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nhận định, phiến quân người Algeria Mokhtar Belmokhtar “có khả năng đứng sau” vụ tấn công khách sạn Radisson Blu.

Phát biểu trên kênh truyền hình TF1 của Pháp, ông Le Drian cho biết một số nước từ lâu đã truy lùng Belmokhtar, thủ lĩnh của nhóm thánh chiến Al-Murabitoun.

Tháng 8/2015, các tay súng Hồi giáo đã bắt giữ con tin trong một khách sạn tại thành phố miền Trung Mali, Sevare, sát hại 13 người, trong đó có 5 nhân viên Liên hợp Quốc.

Hình ảnh các lực lượng an ninh giải cứu con tin ra khỏi khách sạn:

Khách sạn hạng sang Radisson Blu.

Theo vietnamnet.vn