Tinh Hoa

Bảng xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam theo WEBOMETRICS

Webometrics (webometrics.info) vừa công bố Bảng xếp hạng kỳ tháng 07/ 2015 cho hơn 25.000 Viện/Trường ĐH trên thế giới, theo đó Viêt Nam có 122 Viện/ Trường trong tổng sốhơn 412 Viện/ Trường lọt vào danh sách này.

Webometrics là hệ thống uy tín trên thê giới đánh giá website của các Viện/ Trường Đại học dựa trên chính Website của trường đó. Tuy nhiên, đây không phải là bảng xếp hạng đánh giá thông thường về website của các trường Đại học nữa, mà đang tiếp cận đến chỉ báo toàn diện hơn ở mức độ hoạt động toàn cầu của các trường Đại học (university global performance), gồm cả hai yếu tố: Mức độ số hóa và Xuất bản quốc tế.

Phương pháp xếp hạng các trường đại học dựa trên độ đo Webometrics đã thể hiện được nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp xếp hạng theo phương thức truyền thống bằng cách điều tra, sử dụng bảng hỏi… và ngày càng được thừa nhận một cách rộng rãi. Xếp hạng Webotric dựa vào 4 chỉ số ( độ đo) để xếp hạng:

S – (Size – kích cỡ trang web): Số lượng các trang web xuất hiện dưới cùng một tên miền (domain) trên 4 công cụ tìm kiếm: Google, Yahoo, Live Search, Exalead.

V – (Visibility – Khả năng nhận diện): Số các đường dẫn từ bên ngoài liên kết đến các kết nối bên trong trên một tên miền được xác định dựa trên 3 máy tìm kiếm: Yahoo, Live Search, Exalead.

R – (Rich file): Số lượng các loại file Microsoft Word (doc), Adobe Acrobat (pdf), Microsoft Powerpoint (ppt), Adobe PostScript (ps) được xác định dựa trên máy tìm kiếm Google.

Sc (Scholar – Các công bố nghiên cứu trên mạng): Số lượng các bài báo khoa học, cùng các trích dẫn trên một tên miền trường qua công cụ Google Scholar.

Xếp hạng dựa trên độ đo web có mối tương quan rất tốt đối với chất lượng giáo dục và uy tín của trường.

Để hướng tới sự hoàn thiện hơn, chuẩn xác hơn trong việc đánh giá độ uy tín của các Học viện/ Trường Đại học Webometrics cũng đã tiến hành thay đổi trọng số cho các chỉ số như sau:

Trước đây:

CHỈ SỐ

TRỌNG SỐ

Kích thước – S

25%

Khả năng nhìn thấy được – V

50%

Độ phong phú tài liệu – R

12,5%

Các công bố nghiên cứu – Sc

12,5%

Hiện nay ( sau ngày 31/07/2015):

CHỈ SỐ

TRỌNG SỐ

Kích thước – S

10%

Khả năng nhìn thấy được – V

50%

Độ phong phú tài liệu – R

10%

Các công bố nghiên cứu – Sc

30%

Từ sự thay đổi trên có thể thấy Bảng xếp hạng Webometrics đã chú trọng hơn rất nhiều mức độ số hóa và xuất bản quốc tế, hướng tới mức độ hoạt động toàn cầu của các Trường đại học.

Ngoài ra, Webometrics còn có sự nghiêm ngặt trong các tiêu chí đánh mới. Theo đó, trước đây webometrics chấp nhận tất cả các backlink( là các link từ website khác trở về web chủ) bao gồm các link như: khiêu dâm, tội phạm, khủng bố, thuốc….. Trong bản cập nhật này webometrics phạt rất nặng về các backlinks không liên quan đến lĩnh vực hoạt động trong giáo dục.

Trong 122 Học viện/ Trường ĐH của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng Webometrics năm nay trong TOP 8 thì ĐH Quốc gia Hà Nội đứng đầu tiên, tiếp đó đến các trường: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường ĐH Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường ĐH Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Thái Nguyên, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Đặc biệt, trong TOP 8 này có Trường ĐH Thái Nguyên , đây là Trường Đại học duy nhất không nằm trong 2 Thành phố lớn ( Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) lọt vào TOP 8.

Với những thay đổi về trọng số của các tiêu chí theo hướng tích cực và đảm bảo độ uy tín của Bảng xếp hạng, hiện nay Webometrics đang là bảng xếp hạng uy tín hàng đầu thế giới.

Đây cũng là một cơ sở để các thí sinh có thể lựa chọn cho mình một cơ sở giáo dục chất lượng khi nộp hồ sơ xét tuyển ĐH, Cao đẳng năm nay. Nếu các thí sinh có ý định đi du học thì Bảng xếp hạng này sẽ rất hữu ích để các em có một lựa chọn chính xác.

Theo Giáo dục Thời đại