Tinh Hoa

Vùng vịnh Canada có trọng lực thấp kỳ lạ nghi là cổng vào không gian khác

Vùng vịnh Hudson ở Canada có trọng lực nhỏ hơn rất nhiều so với những nơi khác trên thế giới, khiến các nhà khoa học bối rối suốt 50 năm qua. Có người cho rằng nơi đây có thể là cổng vào không gian khác.

Băng ở bờ biển vịnh Hudson. (Ảnh: National Geographic/Getty Images)

Các chuyên gia lần đầu tiên phát hiện “vùng chống trọng lực” quanh vịnh Hudson vào những năm 1960, khi khảo sát toàn cầu để lập bản đồ trường lực hấp dẫn của Trái đất, nhưng đến nay họ vẫn không thể giải thích tại sao diều này xảy ra.

Trước hiện tượng bí ẩn chưa có lời giải, một số nhà lý thuyết âm mưu đã đưa ra giả thuyết rằng đây có thể là cổng vào không gian khác.

Trong khi các nhà khoa học đề xuất 2 lý thuyết để giải thích hiện tượng bí ẩn này. Lý thuyết đầu tiên liên quan đến dải băng Laurentide, bao phủ phần lớn diện tích ngày nay của Canada và phía bắc Hoa Kỳ.

Trong khoảng thời gian 10.000 năm, lớp băng Laurentide tan chảy hết để lại một vết lõm sâu trong lòng Trái đất. Trong khi đó, khu vực xung quanh vịnh Hudson có khối lượng thấp hơn các khu vực khác bởi vì lớp đất đá bên dưới đã bị đẩy sang hai bên dải băng. Khối lượng ít hơn đồng nghĩa với lực hấp dẫn nhỏ hơn.

Vết lõm này đang phục hồi rất chậm với khoảng 1,25cm mỗi năm, con số rất nhỏ so với độ dày 3,7 km của dải băng. Các nhà nghiên cứu ước tính phải mất tới 5.000 năm nó mới phục hồi lực hấp dẫn bình thường. Trước khi vết lõm bằng phẳng trở lại, vùng vịnh Hudson sẽ luôn có trọng lực thấp hơn những nơi khác trên thế giới.

Giả thuyết thứ hai là sự xuất hiện của dòng đối lưu dung nham sâu trong lòng đất. Lớp vỏ của Trái đất là một dòng dung nham sôi sục liên tục cuộn xoáy sâu bên dưới bề mặt hành tinh khoảng 160 km. Nó tạo ra dòng đối lưu, kéo các mảng kiến tạo lục địa xuống. Quá trình này làm giảm khối lượng của khu vực và giảm trọng lực.

Rất nhiều du khách đã đến vịnh Hudson và xem nó là địa điểm giảm cân tự nhiên, vì việc trọng lực bị giảm có nghĩa là cân nặng của những người tới đây sẽ nhỏ hơn so với các khu vực khác.

Vịnh Hudson là vịnh lớn thứ 2 trên thế giới có độ sâu trung bình khoảng 100m.

Nhiều nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng, hình dạng đặc biệt của khu vực này được hình thành từ hoạt động kiến tạo, nhưng ngày càng có nhiều chuyên gia tin rằng sự bất thường này là do các hoạt động ngoài Trái đất.

Có thể một thiên thạch khổng lồ đã va chạm với lục địa này, tạo ra vùng lõm sâu chống trọng lực.

 

Iris, theo Express