Tinh Hoa

Vụ về quê ăn tết bị chính quyền xã khóa cổng, luật sư nói đó là sai luật

Luật sư Trương Anh Tú cho rằng việc ủy ban xã khóa cổng nhà dân với lý do để phòng Covid-19 là “vi phạm quyền tự do đi lại, cư trú”.

Gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú bị chính quyền khóa cổng khi có người về quê ăn Tết. (Ảnh qua Vietnamnet)

Theo báo Vnexpress, mới đây gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã bị chính quyền địa phương áp dụng biện pháp khóa trái cổng nhà để cách ly phòng dịch Covid-19.

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Trương Anh Tú từ Công ty Luật TAT Lawfrim nhận định, chính quyền tiến hành khóa cửa nhà dân là sai, có dấu hiệu vi phạm các quyền về tự do cư trú và đi lại của người dân.

Không có quy định nào cho phép khóa cửa nhà dân, dù đã được người dân chấp thuận, nhưng nếu chính quyền xã thực hiện thì nghĩa là đã vi phạm nguyên tắc “người dân được làm những gì pháp luật không cấm, còn cơ quan nhà nước được làm những gì pháp luật cho phép”.

Không những thế biện pháp “khóa cửa, giữ chìa” còn tiềm ẩn nguy cơ, trường hợp xảy ra hỏa hoạn hoặc người trong nhà cần đi cấp cứu thì sẽ gặp khó khăn, thậm chí là rơi vào hoàn cảnh không thể cứu vãn.

Cũng liên quan đến vụ việc này, trước phản ánh của nhiều người dân, huyện Thiệu Hóa đã yêu cầu xã Thiệu Phú mở hết số khóa cửa.

Theo báo Người Lao Động, phía xã Thiệu Phú cho rằng việc này là thực hiện theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong khi đó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn sau đó lại khẳng định rằng, việc làm của chính quyền xã Thiệu Phú là ‘hơi cứng nhắc’.


Một hộ dân ở xã Thiệu Phú bị khoá cổng ngày 14/1. (Ảnh qua Vnexpress)

“Huyện chỉ đạo các xã thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo kế hoạch 289 của tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu các xã nắm chắc những trường hợp ở các tỉnh có dịch về địa phương, tiến hành khai báo y tế và test nhanh Covid-19 trước khi về gia đình. Sau đó, tự cách ly tại nhà (nếu là vùng có cấp độ 3 và 4). Việc địa phương tiến hành khóa cổng đối với các hộ có người cách ly là sai, phản cảm”, ông  Thế Anh cho biết.

Theo luật sư Tú, các địa phương nên làm đúng theo những quy định phòng chống dịch mà Chính phủ và Bộ Y tế đã hướng dẫn; không nên “sáng tạo thái quá”.

Yên Yên (t/h)