Tinh Hoa

Vụ trộm chó bắn chết chủ nhà trong đêm: 3 nghi phạm dùng ma túy trước khi gây án

Chơn bảo Trầm lấy xe chạy trốn nhưng Trầm không đồng ý mà cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên ông Hải đã không thể qua khỏi. Đối tượng Chơn cùng Thuận bỏ trốn về Đồng Tháp thì bị công an bắt giữ ngay trong ngày.

Camera ghi lại cảnh một vụ trộm chó từng xảy ra trước đó. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến vụ kẻ trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà, Báo Bảo vệ Pháp luật đưa tin, tối ngày 29/3, Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đang tạm giữ 3 nghi phạm có liên quan gồm: Nguyễn Văn Chơn (28 tuổi), Nguyễn Quốc Trầm (33 tuổi) và Trần Văn Thuận (20 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Đồng Tháp).

Theo lời khai của các nghi phạm, khoảng 20 giờ ngày 26/3, Chơn và Thuận mang theo 1 ba lô, bên trong đựng dụng cụ dùng để chích điện chạy đến nhà của Trầm tại ấp 3, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp lấy thêm 1 xung điện tự chế, 1 bình điện rồi cả 3 cùng sử dụng ma túy đá. 

Sau đó Trầm chở Chơn mang theo các dụng cụ trên chạy tới Long An, còn Thuận đi trên một xe riêng chạy phía sau. Tại xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, nhóm Trầm và Chơn đã dùng chĩa nối với xung điện chích và bắt trộm được 2 con chó.

Công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh qua nld)

Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 27/3, khi các đối tượng đi đến gần nhà ông Huỳnh Thanh Hải (SN 1964, ở ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi) thì thấy con chó nhà ông Hải nằm trong sân chỉ cách đường lộ 2m, nên nhóm đối tượng chích điện khiến con chó nằm bất động. 

Đang ngủ thì nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội rồi im bặt, nghi có trộm chó nên cha con ông Hải chạy ra ngoài thì phát hiện Trầm và Trơn đang bỏ chó vào túi.

Ông Hải liền lao tới giằng co, lúc này Chơn bất ngờ cầm cây súng tự chế trên nhắm ngay ngực ông Hải bóp cò khiến nạn nhân ngã xuống đường, bất tỉnh. Thấy vậy, Chơn bảo Trầm lấy xe chạy trốn nhưng Trầm không đồng ý mà cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên ông Hải đã không thể qua khỏi. Đối tượng Chơn cùng Thuận bỏ trốn về Đồng Tháp.

Đến trưa cùng ngày (27/3) thì cả 2 bị Công an huyện Tân Hưng phối hợp cùng CSHS tỉnh và Công an Đồng Tháp bắt giữ tại một nhà nghỉ ở huyện Tháp Mười.

Được biết, gia đình ông Hải thuộc hộ gia đình khó khăn, vợ chồng ông có 4 người con trong đó có một người bị bệnh không có khả năng lao động. Tuy nhà ở vùng nông thôn nhưng gia đình ông Hải không có nhiều đất đai canh tác nên vợ chồng ông phải đi làm thêm tạo nguồn thu nhập. 

Yên Yên (t/h)