Tinh Hoa

Vụ cháy công ty Rạng Đông: Phát tán 15,1 đến 27,2kg thủy ngân ra môi trường

Thứ trưởng bộ TN&MT cho biết, vụ cháy ở công ty Rạng Đông đã làm phát tán 15,1 – 27,2kg thuỷ ngân ra môi trường, gây ảnh hưởng trong phạm vi 500m nên Bộ đã có khuyến cáo cho người dân và kiến nghị Bộ Quốc phòng tẩy độc xung quanh nhà máy.

Hình ảnh từ vụ cháy nhà máy Rạng Đông. (Ảnh qua vtc)

Phát tán 15,1 đến 27,2 kg thủy ngân ra môi trường 

Tối 4/9, tại cuộc họp báo thường Kỳ của Chính Phủ liên quan đến vụ cháy công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân khẳng định: “Đến giờ phút này có thể xác định 15,1 đến 27,2 kg thủy ngân phát tán ra môi trường sau vụ cháy”.

Theo vị Thứ trưởng Bộ TN&MT này thì sau vụ cháy, Bộ đã tổ chức nhiều cuộc họp với các bộ ngành để thống nhất số liệu thủy ngân phát tán ra môi trường. Ban đầu, theo số liệu báo cáo của công ty Rạng Đông, nguồn thủy ngân có thể phát tán là khoảng 15,1 kg.

Tuy nhiên, theo tính toán của các nhà khoa học, cần 30mmg thủy ngân để sản xuất 1 bóng đèn huỳnh quang, 8mmg cho một bóng đèn compact, khối lượng thủy ngân phát tán là 27,2kg.

Thứ trưởng TN&MT Võ Tuấn Nhân. (Ảnh qua tuoitre)

Một điều may mắn là 3 kho tủ lạnh chứa amalgam để sản xuất đèn chưa bị cháy, vẫn đang được niêm phong. “Rất may mắn 3 kho tủ chứa amalgam sản xuất bóng đèn chưa cháy và còn nguyên. Khối lượng lớn thủy ngân này không bị cháy, còn lại đều nằm ở ở bóng đèn bị cháy”, thứ trưởng Nhân cho hay.

Vùng có nguy cơ ô nhiễm trong bán kính 500 mét

Sau khi phân tích các mẫu nước, đất và không khí xung quanh nhà máy, Bộ TT&MT đã thu về nhiều nhiều kết quả khác nhau.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá, vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông là vụ cháy nổ mất an toàn về hóa chất, và quy mô ảnh hưởng ở mức trung bình. Từ kết quả phân tích, với khuyến cáo của WHO, cho thấy vùng có nguy cơ ô nhiễm trong bán kính 500 mét.

Công ty Rạng Đông bị cháy khiến hơn 15kg thủy ngân phát tán ra môi trường. (Ảnh qua nld)

“Có thể thấy vụ cháy xảy ra ở công ty Rạng Đông là sự cố cháy nổ, mất an toàn về hóa chất và môi trường, được đánh giá quy mô ảnh hưởng mức độ trung bình.

Tuy nhiên, làm thiệt hại rất lớn về tài sản, gây ô nhiễm môi trường, không khí, nước mặt, trầm tích, có ảnh hưởng, tác động xấu đến sức khỏe, môi trường xung quanh”, ông Nhân nêu rõ.

Kiến nghị Bộ Quốc phòng tẩy độc quanh công ty Rạng Đông

Thứ trưởng TN&MT cho hay, để xử lý và kiểm soát tốt vấn đề môi trường sau sự cố cháy nổ, đảm bảo, an toàn cho sức khỏe người dân, Bộ đã trao đổi, thống nhất với UBND TP Hà Nội, các bộ, ngành và công ty tiếp tục thực hiện một số việc.

Đoàn kỹ thuật viên của Bộ TNMT đến khu vực cháy để quan trắc. (Ảnh qua Zing)

Hiện, Bộ TN&MT đã yêu cầu Công ty Rạng Đông cô lập khu vực cháy, che bạt, không để thủy ngân tiếp tục phát tán ra môi trường, thu gom các chất tàn dư trong vụ cháy và xử lý chất thải.

Đồng thời, phối hợp với đơn vị chức năng (Bộ Quốc Phòng…) tẩy độc khu vực bị cháy và tiếp tục thống kê số lượng tài sản bị cháy để có con số chính xác về số lượng hóa chất phát tán ra bên ngoài, đồng thời tổ chức kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, công nhân và người lao động của công ty.

Công nhân gấp rút quây bạt phủ kín hiện trường. (Ảnh qua laodong)

Ngoài ra, Bộ TN&MT cũng đề nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục các biện pháp cô lập và cách ly khu vực cháy, phân loại thu gom xử lý các chất thải dư thừa sau đám cháy. Khuyến cáo người dân, đặc biệt là người dân trong phạm vi bán kính 500m từ vụ cháy thực hiện các biện pháp an toàn. 

“Bộ cũng kiến nghị Bộ Quốc phòng tiến hành tẩy độc khu vực bị cháy. Tiếp tục thống kê hàng hóa bị cháy, xác định đúng số lượng thủy ngân. Ngoài ra, cần kiểm tra sức khỏe người dân, cán bộ công ty”, lãnh đạo Bộ TT&MT cho hay.

Vũ Tuấn (t/h)