Tinh Hoa

Vụ án thi thể trong bê tông Bình Dương: VKSND đề nghị mức án từ 13 năm đến tử hình

Sau hai ngày xét xử, TAND tỉnh Bình Dương đã kết thúc phiên xét hỏi, tranh luận và nghị án. Các bị cáo bị VKSND đề nghị mức án từ 13 năm tù trở lên, trong đó Phạm Thị Thiên Hà bị đề nghị tử hình. 

Chiều ngày 26/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức tiếp phiên tòa sơ thẩm vụ án thi thể trong bê tông gây rúng động dư luận hơn 1 năm trước. Theo đó, các bên liên quan đã tham gia tranh luận và VKS đề nghị mức án cho các bị cáo.

Bị cáo Hà bị đưa vào phòng xử án, ngày 26/6. (Ảnh: Trí thức VN)

Sơ lược diễn biến vụ án

Một số điểm đáng chú ý

Ý kiến của VKSND

Theo cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Bình Dương công bố, các bị cáo là Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, ngụ TP.HCM), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, mẹ Thiên Hà), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, quê Tiền Giang). Các nạn nhân là Trần Trí Thành (SN 1992, ngụ TP.HCM) và Trần Đức Linh (SN 1969, quê Nghệ An).

Sau khi kết thúc phần xét hỏi các bị cáo Huyên, Hoa cùng những người liên quan (gia đình bị hại, gia đình bị cáo, người chủ căn nhà ở Bàu Bàng…) vào sáng ngày 26/6, đến đầu giờ chiều, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bình Dương phát biểu quan điểm.

Đầu tiên, VKSND cho biết lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra là hoàn toàn phù hợp với những chứng cứ. Cho nên có đủ căn cứ để kết luận, truy tố các bị cáo như tội danh đã công bố.

Hành vi giết nạn nhân Linh: Theo VKSND, nạn nhân Linh đã kiệt sức (vì tịch cốc) và bỏ trốn (vì không chịu nổi kham khổ trong tu luyện) thì bị bị cáo Hà bắt lại, đau đớn kêu cứu nhưng Hà không cứu chữa, không cho ăn uống mà còn đánh đập nạn nhân.

Hành vi giết nạn nhân Thành: VSK cho rằng các bị cáo thực hiện tội ác có tổ chức (có sự bàn bạc, chọn thời điểm gây án và có phân công nhiệm vụ). Ngoài bị cáo Hà, VKSND xác định bị cáo Thảo có vai trò cao đứng thứ 2 trong vụ án như mua các vật dụng để giết nạn nhân Thành.

Bị cáo Hà (đứng) bị xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án mạng tại Bình Dương, VKS đề nghị mức án tử hình. (Ảnh: Trí thức VN)

Ý kiến luật sư

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hà đề nghị xem xét mức án tử hình mà VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt cho chủ mưu Hà, bao gồm:

Lời sau cùng của các bị cáo

Bị cáo Hà cho biết các bị cáo hoàn toàn lệ thuộc, tin tưởng vào mình. Bị cáo Hà xin nhận mọi trách nhiệm và xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo còn lại, nhưng nói mình không phải là sát nhân. Bị cáo Hà cho rằng bị cáo Hoa bị áp dụng khung án như đề nghị là không công bằng, mong HĐXX xem xét lại.

Bị cáo Thảo nói thấy những hành vi của mình là sai, xin lỗi gia đình nạn nhận. Bị cáo Huyên cũng xin lỗi nạn nhân Thành, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hà.

Bị cáo Hoa xin chia buồn cùng 2 gia đình, bật khóc, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Hà khi nói lời sau cùng.

VKSND đề nghị mức án

VKSND cho rằng tại phiên tòa, bị cáo Huyên, Hoa không thừa nhận hành vi phạm tội; các bị cáo không thành khẩn khai báo. Về việc khắc phục, bồi thường cho gia đình bị hại, bên liên quan, 4 bị cáo chấp thuận.

Tòa sẽ tuyên án vào ngày 3/7.

Từ Thức (t/h)