Tinh Hoa

Võ sư MMA hạ thấp Lý Tiểu Long, đối nghịch cả giới võ thuật Trung Hoa

Không chỉ gây hiềm khích bằng những phát ngôn chê bai hàng loạt cao thủ, võ sư MMA Từ Hiểu Đông còn hạ thấp cả Lý Tiểu Long khiến anh trở thành kẻ đối nghịch cả giới võ thuật Trung Hoa.

Từ Hiểu Đông cho rằng Lý Tiểu Long kém xa võ sĩ chuyên nghiệp, chỉ tài cán hơn người bình thường.

“Lý Tiểu Long chưa đạt đẳng cấp võ sĩ chuyên nghiệp”

Từ Hiểu Đông khẳng định anh cũng sùng bái Lý Tiểu Long, nhưng không công nhận tài năng võ thuật của huyền thoại màn bạc. “Lý Tiểu Long không phải cao thủ thực chiến. Có khen lắm cũng chỉ là cao thủ nghiệp dư“, Từ khẳng định.

Rất nhiều người yêu thích ông ấy vì võ thuật Trung Hoa được quảng bá trên thế giới nhờ Lý Tiểu Long. Hơn nữa, ông ấy cũng là một ngôi sao”, Từ giải thích.

Trên trang cá nhân, Từ Hiểu Đông nhiều lần đánh giá thấp tiền bối. “Gọi ông ấy là vua Kung Fu là sai lầm. Lý Tiểu Long đương nhiên không phải kẻ lừa đảo, cũng có chút võ thuật, là ngôi sao Hollywood. Ông ấy là nhà diễn thuyết, nhà truyền bá. Võ thuật ư? Cũng là có công phu nhưng bị phóng đại quá mức“, Từ nhấn mạnh.

Võ sư MMA cho rằng Lý Tiểu Long tài cán chỉ hơn người bình thường và kém xa một võ sĩ chuyên nghiệp hạng thường. Theo Từ, bằng chứng rõ ràng nhất là Lý Tiểu Long chưa bao giờ tham gia các cuộc thi võ thuật quy mô nào, có chăng chỉ là vài cuộc đấu mang tính nghi thức.

“Ngày tàn của Từ Hiểu Đông không còn xa”

Những phát ngôn của Từ Hiểu Đông dành cho Lý Tiểu Long khiến võ sư MMA hứng chịu vô số lời chỉ trích. Trên mạng xã hội, nhiều người khẳng định “ngày tàn của Từ Hiểu Đông không còn xa”.

Từ khi sinh ra, tôi đã thần tượng Lý Tiểu Long. Từ Hiểu Đông nên ngừng khoác lác, hãy chấp nhận khiêu chiến thay vì múa võ mồm“, một môn sinh phái Thiếu Lâm tức giận thốt lên sau khi đọc được những lời của Từ.

Lý Tiểu Long được xem là tượng đài võ thuật Trung Quốc.

Hiệp hội Wushu Trung Quốc cho biết khi còn sống, tài năng của Lý Tiểu Long đã được thế giới ghi nhận. Do đó, vài câu nhận định của Từ Hiểu Đông không thể phá vỡ hỏng hình ảnh của tượng đài võ thuật Trung Quốc.

Từ Tinh võ môn, Mãnh long quá giang, Long tranh hổ đấu cho đến Trò chơi sinh tử, các pha hành động trong phim không đơn thuần là diễn xuất mà phải dùng võ công thật sự để đánh“, đại diện Hiệp hội Wushu nhấn mạnh.

Một số tạp chí võ thuật của Mỹ từng xếp Lý Tiểu Long vào hàng cao thủ từ những năm 1970. Năm 1999, Lý Tiểu Long đứng đầu top 10 cao thủ võ thuật thế kỷ do tạp chí Black Belt bầu chọn.

Lý Tiểu Long sinh trưởng trong gia đình có cha là đại sư Quảng Đông, thời niên thiếu theo học Vịnh Xuân Quyền từ Diệp Vấn. Ngoài ra, Lý Tiểu Long còn am hiểu Karate, Thái quyền vương, đồng thời là người sáng lập Triệt quyền đạo.

Theo Zing