Việt Nam lên tiếng về vụ sát hại Kim Jong-nam

16/02/17, 22:07 Chưa phân loại

Hôm nay (16/2), Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng chính thức về vụ ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bị sát hại ở Malaysia.

Kết quả hình ảnh cho Kim Jong nam
Hình ảnh nạn nhân Kim Jong nam. (Ảnh: Internet)

Bộ Ngoại giao Việt Nam đang xác minh các thông tin liên quan đến vụ ông Kim Jong-nam, anh trai của lãnh đạo Triều Tiên, được cho là bị sát hại ở Malaysia. Trong khi đó hình ảnh của nghi can thứ 2 đã được cảnh sát Malaysia công bố.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: “Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với phía Malaysia để làm rõ những thông tin liên quan”, theo Vnexpress.

Về vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, người được xác nhận là ông Kim Jong-nam, Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tội phạm dưới mọi hình thức và mọi mục đích.

Ngày 14/2, cảnh sát Malaysia công bố công dân Triều Tiên mang tên Kim Chol bị tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur và thiệt mạng ngay sau đó.

Đã bắt được 3 nghi phạm

Cảnh sát Malaysia cho biết họ đã bắt được 3 nghi phạm, gồm 2 phụ nữ và 1 đàn ông, trong số 6 nghi phạm của vụ việc, theo Reuters.

Cảnh sát Malaysia nói nữ nghi phạm thứ hai mang hộ chiếu Indonesia. Hình ảnh người phụ nữ này được ghi lại rõ ràng qua camera an ninh ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, cảnh sát cho biết trong một thông báo, nói thêm rằng nghi phạm bị bắt lúc 2h ngày 16/2 (theo giờ địa phương).

Kết quả hình ảnh cho Kim Jong-un
Nghi phạm được giải khỏi đồn cảnh sát ở Malaysia.(ảnh: CCTV/Reuters).

Trong đoạn clip phát trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, người phụ nữ được cho có liên quan vụ ông Kim Jong Nam chết hôm 13/2 được giải khỏi đồn cảnh sát ở Malaysia. Người phụ nữ này mặc áo màu vàng trong hình.

Quá trình khám nghiệm tử thi nạn nhân đã kết thúc. Theo dự kiến, một nữ nghi phạm sẽ ra tòa ngay trong ngày 16/2.

Theo Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng