Tinh Hoa

Việc tiếp xúc người ngoài hành tinh quá đắt?

Sau khi đã có những nhà hảo tâm tài trợ cho dự án Tìm kiếm những nền văn minh vũ trụ, các nhà khoa học Mỹ vẫn đang kêu gọi đóng góp thêm để duy trì dự án này.


Mạng lưới tìm kiếm văn minh ngoài Trái đất đang rất khó khăn để duy trì được hoạt động.

Giáo sư Garik Isrselian, Trung tâm Vật lý thiên văn trên đảo Canary tuyên bố: “Сần khá nhiều phương tiện (tài chính) để tiếp tục hoạt động hệ thống kính viễn vọng Allen ở California đã từng do thiếu tài trợ mà phải ngừng hoạt động”.

Theo Utro, nhà khoa học này kể lại rằng vấn đề phục hồi hoạt động của hệ thống kính viễn vọng bắt đầu từ cuối tháng sáu, vào Festival khoa học Tây Ban Nha tổ chức tại Starmus, trùng với ngày kỷ niệm 50 năm chuyến bay của Gagarin. Tại festival nhiều nhà khoa học nổi tiếng đã chia sẻ kinh nghiệm về chinh phục khoảng không gian vũ trụ và bàn thảo về tương lai, với sự tham gia của nhà du hành vũ tru huyền thoại Neil Armstrong và nhà du hành vũ trụ Alexei Leonov.

Hệ thống kính viễn vọng lấy tên người đồng sáng lập ra Tập đoàn Microsoft là Paul Allen, người đã bỏ ra 30 triệu đôla để xây dựng nên. Năm 2007, hệ thống những kính viễn vọng bắt đầu hoạt động theo phương vị của không gian vũ trụ, nhưng đến tháng tư năm 2011 phải tạm đóng cửa vì không còn kinh phí. Sau đó nhận được sự ủng hộ tài chính của Jodie Foster, một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hollywood và những nhà hảo tâm khác nên đã hoạt động trở lại.

Kinh phí hoạt động hàng năm của mạng lưới tìm kiếm những nền văn minh ngoài Trái đất chỉ là 2,5 triệu đôla, dùng để trả lương cho những nhà khoa học và công nghệ, trước đây do Trường ĐH California ở Berkeley cung cấp nhưng do những khó khăn kinh tế nên đành phải cắt bỏ.

Hiện nay là thời gian thích hợp hơn cả để hệ thống kính viễn vọng hoạt động. Các nhà thiên văn đang chuẩn bị tích cực để dùng kính viễn vọng xác định phương vị của khoảng 1.200 hành tinh mới, được cho là có khả năng định cư cho loài người sau này. Từ tháng ba năm nay, nhờ việc giải mã những hình ảnh và dữ liệu thu được nhờ kính thiên văn quỹ đạo Kepler, người ta đã biết đến sự tồn tại của một số thiên thể, có những thông số tương tự như các thông số của Trái đất.

Bảo Châu

Theo VietnamNet