Tinh Hoa

Vì một thế giới Chân Thiện Nhẫn

20/7/1999 là ngày cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc – Giang Trạch Dân khởi xướng cuộc đàn áp tiêu diệt môn tu luyện Pháp Luân Công. Thế nhưng, 17 năm nay các học viên vẫn không ngừng đưa vẻ đẹp của môn tu luyện đến với người dân thế giới và ôn hòa kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Tại Quảng trường Tự do của Đài Bắc, vào ngày 29/4/2012, 7.400 học viên Pháp Luân Công đã xếp hình Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập của Pháp Luân Công. (Ảnh: Minh Huệ)

Dưới đây là bộ sưu tập ghi lại hình ảnh những hoạt động của các học viên nhằm chia sẻ các giá trị của môn tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn đến với người dân trên toàn thế giới và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc trong những năm qua.

Cô gái đọc sách Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của môn tu luyện. (Ảnh: Internet)
Trẻ em tại Mỹ tự do tập luyện Pháp Luân Công. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Học viên phương Tây luyện bài công pháp số 5. (Ảnh: Internet)
Học viên Việt Nam luyện công ở công viên tại Hà Nội. (Ảnh: Internet)
Hôm 17/7/2016, đánh dấu 17 năm kiên trì ôn hòa phản bức hại, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ mít -tinh và diễu hành ở Hồng Kông. (Ảnh: Epochtimes)
Các cô nương mặc trang phục cổ truyền Trung Quốc trong 1 sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (13/5/2016) tại Newyork với sự tham dự của hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công từ 53 quốc gia trên thế giới. (Ảnh: Epochtimes)
8.000 học viên diễu hành ở New York mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp năm 2014. (Ảnh: Internet)
Hơn một ngàn học viên Pháp Luân Công đến từ New York, Đài Loan, và nhiều quốc gia châu Á khác đã xếp hình 4 chữ “Pháp Luân Đại Pháp” (bằng tiếng Hoa) tại Công viên quốc gia Gantry Plaza, ngày 12 tháng 5 năm 2016 (Ảnh: Epoch Times)
Pháp Luân Đại Pháp Hảo – Chân Thiện Nhẫn Hảo! (Ảnh: Facebook đoàn nghệ thuật Hồng Ân)
Một người qua đường ký tên thỉnh nguyện chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc ở Melbourne, Úc. (Ảnh: The Epoch Times)
Hai học viên Pháp Luân Công giữ một biểu ngữ đối diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Chicago. (Ảnh: Epoch Times)
Một bé gái đến thăm Canada với gia đình để tham gia một sự kiện tưởng niệm cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Ottawa vào ngày 20/7/2013. (Ảnh: The Epoch Times)
Những người đi đường muốn biết thêm thông tin và ký tên kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 20/7/2013, học viên Nga tưởng niệm những học viên bị bức hại tại Trung Quốc. (Ảnh: Epochtimes)
Buổi thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc bị bức hại, diễn ra tại Washington, DC. (Ảnh: EpochTimes)
Vào ngày 18/07/2013, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung thắp nến tưởng niệm trên bãi cỏ Trung tâm mua sắm Quốc gia giữa Capitol Hill và Đài tưởng niệm Washington. (Ảnh: Minh Huệ)

Tổng hợp