Tinh Hoa

Ukraine: Nhà máy thép Azov bị tấn công là do kẻ phản bội tiết lộ thông tin

Nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol, Ukraine đã kiên cường đứng vững giữa lòng địch hơn 2 tháng, nhưng ngày 4/5 đã bị quân Nga đột nhập, xảy ra giao tranh kịch liệt.

Thành phố cảng Mariupol, miền Nam Ukraine đã bị quân đội Nga bao vây trong hơn 2 tháng, phần lớn diện tích đã bị quân đội Nga phá hủy và kiểm soát. Nhưng nhà máy thép Azovstal trong thành phố vẫn ngoan cố chống trả, cùng nhiều dân thường bị mắc kẹt trong nhà máy.

Khói đen bốc lên từ nhà máy Azovstal, Mariupol, Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tiết lộ rằng 344 người đã được sơ tán thành công khỏi Malibo và các khu vực lân cận, và ông khẩn cầu Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ sơ tán người dân bên trong nhà máy.

đối với lần này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong các ngày 5, 6 và 7/5, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, một hành lang nhân đạo sẽ được mở để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azov.

Tuy nhiên, sau khi sơ tán một số dân thường, chỉ huy Tiểu đoàn Azov – Denys Prokopenko, người trấn giữ khu vực nhà máy, đã ra thông báo khẩn cấp xác nhận rằng vào ngày 4/5, quân đội Nga lần đầu tiên tiến vào khu vực nhà máy thép, một trận chiến khốc liệt và đẫm máu đã nổ ra giữa hai bên, ông thừa nhận rằng tình hình vô cùng khó khăn.

Tại sao nhà máy thép Azov đứng vững hơn 2 tháng, nhưng lại bất ngờ bị quân đội Nga đột nhập? Anton Gerashchenko – cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, đã thông báo trên Twitter rằng có những kẻ phản bội bên trong nhà máy thép, và một cựu thợ điện của nhà máy thép nói với lính Nga Những lối đi bí mật dưới lòng đất trong khu liên hợp nhà máy, nhờ đó lính Nga có thể thuận lợi tiến vào nhà máy.

Tuy nhiên, cố vấn tổng thống Ukraine – Oleksiy Arestovych nói với kênh truyền hình Ukraine vào ngày 5 rằng quân đội Nga tiến vào nhà máy thép Azov đã bị quân phòng thủ Ukraine đẩy lùi, nhưng cuộc giao tranh vẫn tiếp tục.

Về vấn đề này, Sviatoslav Palamar – phó chỉ huy tiểu đoàn Azov, không trực tiếp xác nhận quân đội Nga đã bị đẩy lùi mà chỉ nói với CNN rằng quân đội Ukraine vẫn ngoan cường chống trả cuộc tấn công của Nga. Đồng thời, ông cũng cáo buộc rằng cả hai bên đã đồng ý vào ngày 5 sẽ mở hành lang nhân đạo cho phép người tị nạn di tản, nhưng quân đội Nga đã thất hứa, họ đã nổ súng, và dân thường một lần nữa không thể rời đi một cách thuận lợi.

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)