Tinh Hoa

TT Trump: Mỹ sẽ không đóng cửa đất nước dù phải đối mặt với đợt dịch Vũ Hán lần hai

Trong chuyến tham quan một nhà máy của hãng xe Ford hôm 21/5, Tổng thống Donald Trump hôm cho biết Hoa Kỳ sẽ không đóng cửa dù cho có xảy ra thêm một làn sóng COVID-19 nữa, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm tại Nhà máy Linh kiện Ford Rawsonville ở bang Michigan ngày 21/5/2020. (Ảnh qua Reuters)

“Mọi người đều nói rằng đợt dịch lần 2 rất có khả năng xảy ra. Đó là điều chắc chắn. Và chúng tôi sẽ dập tắt nó,” lãnh đạo Nhà Trắng nói với các phóng viên trong khi tham quan một nhà máy sản xuất lắp ráp của hãng xe Ford ở bang Michigan, nơi hiện đang chuyển sang chế tạo máy thở và vật tư y tế để đối phó với đại dịch Vũ Hán.

Trong lúc tham quan, các phóng viên đã hỏi Tổng thống Mỹ rằng, liệu ông có lo lắng về đợt lây lan virus lần hai không.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ sự tin tưởng vào việc Hoa Kỳ có thể ngăn chặn sự bùng phát virus Đảng Cộng sản Trung Quốc ( ĐCSTQ) trong tương lai.

“Cho dù đó là đống than đang âm ỉ hay ngọn lửa đang bùng cháy, chúng tôi cũng sẽ dập tắt nó. Nhưng chúng tôi sẽ không đóng cửa đất nước,” Tổng thống Mỹ khẳng định.

Người dân xếp hàng nhận bộ dụng cụ chăm sóc y tế ở thành phố Lynn, bang Massachusetts vào ngày 16/5/2020. (Ảnh qua AFP)

Thống kê hiện tại cho thấy đã có hơn 90.000 người ở Hoa Kỳ đã chết vì virus Vũ Hán. Bắt đầu từ tháng 3, một số Thống đốc đã thắt chặt lệnh phong tỏa trên bang của mình, dẫn đến các cơ sở sản xuất kinh doanh phải đóng cửa và hàng loạt công nhân viên bị sa thải.

Điều tích cực là trong khoảng một tháng qua, tất cả 50 tiểu bang của Mỹ đã bắt đầu mở cửa lại và và từ từ nới lỏng kiểm soát, bao gồm cả New York – bang có nhiều ca tử vong nhất do COVID-19.

Ngày 21/5, Nhà Trắng báo cáo, số người dân Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong hai tháng, kể từ khi virus Corona hoành hành tại Hoa Kỳ đã tăng lên gần 39 triệu người, ngay cả khi các bang từ Đông sang Tây đang dần dần mở cửa kinh tế trở lại và cho phép mọi người quay trở lại làm việc. 

Chỉ trong tuần trước đã có hơn 2,4 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, do  làn sóng sa thải từ ​​việc đóng cửa doanh nghiệp đã khiến nền kinh tế phải chùn bước ít nhiều, Bộ Lao động Mỹ cho biết.

Điều đó đã nâng số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lên 38,6 triệu – một con số đáng kinh ngạc, với tốc độ và sự sụp đổ thị trường việc làm chưa từng có.

Mặc dù số lượng người nộp đơn xin việc hàng tuần đã chậm lại trong bảy tuần liên tiếp, nhưng số liệu thống kê vẫn cao ngoạn mục, cao gấp 10 lần so với bình thường trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra.

Việc người nộp đơn xin việc gia tăng liên tục cho thấy, mặc dù tất cả các bang đã bắt đầu mở cửa trở lại trong ba tuần qua, việc làm vẫn chưa thể quay trở lại ngay trong tích tắc và dịch bệnh vẫn đang gây thiệt hại cho các doanh nghiệp, khiến công nhân viên bị mất việc làm. 


Thiện Thành (Theo Epoch Times)