Tinh Hoa

TT Trump dời lại ngày vận động tranh cử với hơn 800.000 người đặt mua vé

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã dời lại buổi vận động tranh cử được tổ chức tại bang Oklahoma, dự kiến tổ chức vào ngày 19/6- Ngày lễ Juneteenth của Người Mỹ gốc Phi, sang ngày 20/6, với hơn 800.000 người đã mua vé tham dự, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump đã chính thức phát động chiến dịch vận động tranh cử năm 2020 ở Orlando, Florida ngày 16/6/2019. (Ảnh qua CNN)

Tổng thống Trump cho biết, thật không may là thời gian tổ chức buổi vận động tranh cử của ông tại thành phố Rulsa, bang Oklahoma hôm 19/6 lại trùng với ngày lễ Juneteenth, nên ông quyết định dời lại thời gian tổ chức theo như yêu cầu của người mua vé tham dự.

Nhiều người bạn và những người ủng hộ người Mỹ gốc Phi của tôi đã liên hệ, để đề nghị chúng tôi xem xét việc thay đổi ngày vận động để vinh danh ngày lễ, vừa để thể hiện sự phù hợp với dịp quan trọng này, và tất cả những gì mà nó đại diện,” ông nói.

Do đó, tôi đã quyết định dời lại cuộc vận động của của chúng tôi sang thứ Bảy – ngày 20/6, để thể hiện sự tôn trọng các yêu cầu của họ. Chúng tôi đã có hơn 200,000 người đặt vé. Tôi mong được gặp mọi người ở Oklahoma!”

Trước đó, người quản lý chiến dịch của Trump – Brad Parscale đã viết vào ngày 14/6 rằng, số lượng yêu mua vé tham dự  đã lên tới hơn 800.000.

Được biết, ngày vận động tranh cử dự kiến ban đầu là ngày 19/6, còn được gọi là Juneteenth, là ngày lễ hàng năm kỷ niệm sự chấm dứt chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ.

Video: Tổng thống trump dời thời gian tổ chức cuộc vận động ở bang Oklahoma

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng vào ngày 12/6, Tổng thống Trump cho biết chiến dịch của ông không hề cố ý thiết lập ngày vận động  trùng với ngày lễ.

Lãnh đạo Nhà Trắng nói: “Đó sẽ thực sự là ngày lễ đáng để ăn mừng và nó là một ngày rất thú vị, tuy [buổi vận động] đã không được tổ chức vì lý do đó, nhưng đó là một ngày rất thú vị.”

Cuộc vận động tranh cử gần đây nhất của Tổng thống Trump được tổ chức vào ngày 2/3 tại thanh phố Charlotte – tiểu bang Bắc Carolina. Trong thời gian virus Vũ Hán gây ra căn bệnh COVID-19, khiến hầu hết các thống đốc phải ra lệnh phong tỏa các bang, và ban lệnh ở yên tại nhà. Tuy nhiên trước thời điểm xảy ra đại dịch Vũ Hán, các cuộc vận động của ông chủ Nhà Trắng luôn thu thu hút hàng chục ngàn người.

Giữa tháng 4/2020, chính quyền Trump đã tiết lộ một bộ hướng dẫn 3 giai đoạn có tên là “Opening Up America Again”, dành cho các quan chức cấp bang và địa phương tham khảo để “mở cửa lại nền kinh tế, đảm bảo cho mọi người có cơ hội làm việc trở lại, và tiếp tục bảo vệ cuộc sống của người dân Mỹ.”

Bên cạnh đó, các hướng dẫn của chính quyền Nhà Trắng cũng giúp nới lỏng hạn chế ở khu vực của các bang có tốc độ lây nhiễm virus thấp, trong khi vẫn duy trì gián cách xã hội ở các khu vực có tốc độ lây lan cao hơn, từng bước phục hồi nền kinh tế.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)