Truyền thông Nhật Bản: Kim Jong-nam chết vì một bức thư của bà Park Geun-hye?

17/02/17, 10:39 Chưa phân loại

Truyền thông Nhật Bản cho rằng ông Kim Jong-nam đã phục vụ cho bà Park Geun-hye, và là người đã giúp bà Park Geun-hye chuyển bức thư tới lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il hồi tháng 7/2005.

2-22_opark_geun_hye_2
Ông Kim Jong-nam được cho từng là cầu nối giữa bà Park Geun-hye và Triều Tiên.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, ngày 11/2 truyền thông Hàn Quốc đã tiết lộ một bức thư  của Kim Jong-nam đã gửi cho cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye một bức thư, đây có lẽ là lý do Kim Jong-nam chết đột ngột hôm 13/2.

Kênh truyền thông đa chiều của Bắc Kinh có trụ sở chính ở hải ngoại gần đây đã dẫn lời Kyodo News của Nhật Bản. Theo đó, đưa tin rằng tạp chí “Tuần báo Kyunghyang” độc quyền của Hàn Quốc hôm 11/2 đã tiết lộ một bức thư của bà Park Geun-hye gửi cho Chủ tịch Kim Jong-il hồi năm 2005. Bài báo cũng tiết lộ bức thư đã được gửi thông qua ông Kim Jong-nam.

“Kim Jong-nam cảm thấy bản thân đang gặp phải mối nguy hiểm lớn, Kim Jong-un có khả năng sẽ hành động ngay lập tức để ngăn chặn việc chạy thoát này”, bài báo cho hay.

Bài báo nói, ông Kim Jong-un và bà Park Geun-hye có thái độ đối kháng. Như vậy trong mắt của ông Kim Jong-un, khi ông Kim Jong-nam là một sứ giả của tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, thì chính là “tay sai” của Hàn Quốc, và cho rằng nếu Kim Jong-nam chạy trốn sang Hàn Quốc, sẽ đặt ra mối đe dọa cho chính quyền họ Kim ở Triều Tiên.

“Tuần báo Kyunghyang” tiết lộ Kim Jong-nam từng là cầu nối giữa bà Park Geun-hye và ông Kim Jong-il

Ông Kim Jong-nam là con trai cả của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, ông Kim Jong-un là con trai thứ ba. Tạp chí “Tuần báo Kyunghyang” hôm 11/2 tiết lộ bà lộ Park Geun-hye vào hồi đầu tháng 7/2005 đã gửi một bức thư cho Chủ tịch Kim Jong-il, nội dung đề cập với ông Kim Jong-il về cơ hội mở rộng các tập đoàn kinh doanh của mình tại Bình Nhưỡng.

“Tuần báo Kyunghyang” cho biết, hồi tháng 5/2002, bà Park đã đến thăm Bình Nhưỡng với tư cách là thành viên Quỹ châu Âu – Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul và đã gặp ông Kim Jong-il.

Bà Park Geun-hye vào thời điểm đó, đã là Phó Chủ tịch Đảng Saenuri, hay còn gọi là Đảng thế giới mới. Đến ngày 8/2/2017, Đảng này đã được đổi tên thành “đảng Hàn Quốc tự do”, hiện là đảng chấp chính của Hàn Quốc.

Năm 2005, ba năm sau đó, bà Park Geun-hye đã trở thành Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp của Đảng Saenuri. Vào đầu tháng 7/2005, bà Park Geun-hye đã gửi thư cho ông Kim Jong-il, thư này được cộng sự của bà mang đến Bắc Kinh, sau đó từ Bắc Kinh chuyển đến Bình Nhưỡng.

Bài báo cho biết, tại Bắc Kinh người chuyển giúp bức thư này đến tay ông Kim Jong-il, không ai khác chính là ông Kim Jong-nam. Lúc đó, ông Kim Jong-nam đã nhận được bức thư, sau đó bàn giao lại cho người chú của mình là ông Jang Song-thaek, tiếp đó được ông này chuyển cho Chủ tịch Kim Jong-il.

Bài báo cho rằng, thời gian sau đó ông Kim Jong-nam luôn tạo thuận lợi cho bà Park Geun-hye, làm cầu nối liên hệ giữa bà và Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un đã cho hành quyết người chú của mình là ông Jang Song-thaek hồi năm 2013, và giống như truyền thông Hàn Quốc khi đó đã dự đoán, người tiếp theo bị loại bỏ chính là người anh trai cùng cha khác mẹ, ông Kim Jong-nam.

Theo epochtimes.com.tw

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!