Tinh Hoa

Vương Đình Huệ miễn nhiệm, Chính phủ chỉ còn 4 Phó Thủ Tướng

Sau khi ông Vương Đình Huệ miễn nhiệm, Quốc hội đã phân công nhiệm vụ cho các Phó Thủ Tướng còn lại.

Ông Vương Đình Huệ.

Chiều qua 10/6, Quốc hội nghe trình bày của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc miễn nhiệm chức Phó thủ tướng của ông Vương Đình Huệ. Dự kiến, quy trình miễn nhiệm hoàn tất vào sáng nay.

Tiếp đó, các ông Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và Trịnh Đình Dũng được Quốc hội giao phó trách nhiệm của ông Vương Đình Huệ để lại.

Theo đó, ông  Trương Hòa Bình sẽ là người thay ông Huệ hỗ trợ Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước. Đồng thời kiêm chức Trưởng ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Trưởng ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, nhất là về việc xử lý 12 dự án Nhà nước lỗ vốn gần 60.000 tỷ vừa qua. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. (Ảnh: cadn.com.vn)

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh là người thay ông Huệ giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế và làm Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại. Hiện nay, Quốc hội vừa thông qua hai hiệp định thương mại lớn với châu Âu là EVFTA và EVIPA, những việc mà ông Bình Minh phải làm sắp tới tất nhiên sẽ rất nặng nề.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực phát triển các loại hình doanh nghiệp; kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Ông Dũng cũng đồng thời làm Trưởng ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Trưởng ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đây có thể nói là nhiệm vụ cụ thể hóa phương hướng của Bộ Chính trị đưa ra vừa qua.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thay ông Huệ giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; xóa đói giảm nghèo; đồng thời, làm nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Như vậy, bộ máy lãnh đạo Chính phủ mới sẽ chỉ còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng.

Từ Thức (t/h)