Tinh Hoa

Trường Đại học tại Kenya bị tấn công, hàng trăm người mất tích

Các tay súng bịt mặt xông vào trường Đại học ở thành phố Garissa, phía đông bắc Kenya vào hôm Thứ Năm (2/4), đấu súng với lực lượng an ninh trong nhiều giờ.

Trường đại học Garissa có khoảng 450 sinh viên, nằm cách thủ đô Nairobi của Kenya khoảng 380 km. (Ảnh CNN)

Đài Citizen TV đưa tin, ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 550 người vẫn còn mất tích trong vụ tấn công nhằm vào trường Đại học thành phố Garissa. Trường này hiện có khoảng 815 sinh viên.

Trước đó, nhóm tấn công đã bắt giữ nhiều con tin, sau khi giết 2 nhân viên an ninh và khiến hơn 40 người bị thương.

Nhóm vũ trang Al-Shabaab đóng tại Somalia đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc này. Thành phố Garissa nằm cách biên giới với Somalia khoảng 145 km. Nhóm Al-Shabaab thường xuyên tiến hành các vụ tấn công bên trong lãnh thổ Kenya kể từ khi chính phủ nước này cử quân qua biên giới để tiến hành các chiến dịch chống lại nhóm này.

Vụ tấn công xảy ra vào rạng sáng Thứ Năm (2/4), thời điểm hầu hết các sinh viên đang cầu nguyện buổi sáng tại một đền thờ trong khuôn viên trường.

Chúng tôi không biết có bao nhiêu người ở đó nhưng có lẽ hơn 10. Các tay súng mặc trang phục tương tự quân phục”, ông Robert Alai Onyango, một blogger ở thủ đô Nairobi, nói với đài CNN.

Trong khi đó, người phát ngôn cảnh sát Gatiria Mboroki thông báo: “Một cuộc tấn công vào trường Đại học Garissa đang xảy ra, và cảnh sát, quân đội mau chóng được triển khai”.

Phía cảnh sát cho biết, các tay súng xông vào trường sau khi bắn hạ bảo vệ ở cổng chính vào khoảng 5 giờ 30 phút (theo giờ địa phương). Sau đó, nhóm tấn công bắn loạn xạ trong khuôn viên trường.

Một nữ cảnh sát tại hiện trường xác nhận với hãng tin Reuters, 2 nhân viên bảo vệ bị sát hại, và các tay súng có khả năng đang bắt giữ con tin vì nhiều sinh viên vẫn mắc kẹt bên trong khuôn viên.

Một số sinh viên thoát ra ngoài cho biết, khoảng 5 tay súng đã tiến vào khu ký túc xá vào lúc vài sinh viên còn đang ngủ.

Đài Al Jazeera dẫn lời phóng viên địa phương Alinoor Moulid, khó có thể xác định số thương vong vì khu vực đã bị bao vây.

Lực lượng an ninh Kenya tại hiện trường vụ tấn công. (Ảnh AP)
Binh lính Kenya cũng được huy động. (Ảnh Reuters)
Nhóm sinh viên tập trung gần trường vào thời điểm vụ tấn công xảy ra.

Theo NLĐ