Tinh Hoa

Trưởng đặc khu Hong Kong sắp mở đối thoại với người dân nhằm xoa dịu tình hình

Vào hôm 17/9 vừa qua, Trưởng đặc khu Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga thông báo sẽ mở các phiên đối thoại với người biểu tình vào tuần tới. Tuy nhiên, bà Nga nhấn mạnh việc chấm dứt bạo lực sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính quyền thành phố trong cuộc đối thoại này.

Trưởng đặc khu Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Ảnh qua South China Morning Post)

Reuters dẫn lời bà Nga cho biết, các phiên đối thoại sắp tới sẽ “cởi mở hết sức có thể” và người dân có thể đăng ký tham dự. 

Được biết, các vấn đề thảo luận trong phiên đối thoại này sẽ bao gồm cả tình trạng thiếu nhà ở và đất đai của Hong Kong, một trong những thành phố có mật độ dân cư đông nhất thế giới.  

Phát biểu trước báo giới, bà Nga cho hay: “Xã hội Hong Kong đang chồng chất nhiều vấn đề kinh tế, xã hội và cả chính trị”. Bà hy vọng, bằng các hình thức đối thoại khác nhau sẽ làm dịu bớt tình hình này.

Tuy nhiên trưởng đặc khu cũng nhấn mạnh, “đối thoại không có nghĩa là chúng tôi không thực thi các hành động kiên quyết. Dập tắt bạo lực vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.

Cho đến nay, các cuộc biểu tình ở Hong Kong vẫn liên lục tiếp diễn sau gần 4 tháng xuất hiện nhằm phản đối dự luật dẫn độ người dân thành phố này sang Trung Quốc đại lục. 

Mặc dù bà Lâm đã thông báo chính thức rút lại dự luật vào ngày 4/6, đáp ứng 1 trong 5 yêu cầu của người biểu tình. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hành động này là “quá ít, quá muộn” và vẫn tiếp tục xuống đường tuần hành nhằm yêu cầu chính quyền đáp ứng đủ 4 yêu cầu còn lại. Trong đó bao gồm thực hiện bầu cử tự do toàn diện và tiến hành điều tra độc lập về sự tàn bạo của cảnh sát trong các cuộc biểu tình.

Mới đây hôm thứ Hai (16/9), cảnh sát đã bắt giữ 89 người sau khi “những người biểu tình cực đoan” tấn công hai cảnh sát vào tối Chủ nhật (15/9) bằng bom xăng và gạch. Kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào tháng 6, gần 1.500 người đã bị bắt giữ.

Cùng ngày, các vụ đụng độ cũng diễn ra giữa người biểu tình và những nhóm thân Trung Quốc. Trang web Hong Kong Free Press đã đăng nhiều hình ảnh và video cho thấy các đối tượng thân Bắc Kinh tấn công, đe dọa người biểu tình bằng dao, gậy sắt, ghế xếp ở trạm metro North Point, đồng thời giật điện thoại của các nhà báo.

Trong khi đó, lãnh tụ sinh viên Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) cùng một số nhà hoạt động dân chủ Hong Kong khác hôm thứ Ba (17/9) đã tham gia cuộc điều trần tại một ủy ban lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ. Tại đây, họ đã thúc giục Quốc hội Mỹ thông qua luật để chống lại vi phạm nhân quyền tại hòn đảo bán tự trị này.

Thùy Linh (t/h)