Tinh Hoa

Trung Quốc xây dựng 9 tòa nhà trên lãnh thổ của Nepal và cấm người dân tiếp cận

Vào ngày 20/9, India Today đưa tin, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã xây dựng 9 toà nhà trên phần đất biên giới thuộc Nepal và không cho người dân nước này tiếp cận. Điều đáng chú ý là, Ngoại trưởng Nepal – Pradeep Kumar Gyawali đã bác bỏ thông tin này.

Trung Quốc xây dựng 9 tòa nhà trên lãnh thổ của Nepal, cấm người dân tiếp cận. (Ảnh: India Today)

Trung Quốc bất ngờ chiếm đất rồi xây dựng 9 tòa nhà trên phần đất thuộc sở hữu của Nepal mà không được cho phép. Các tòa nhà này được xây dựng tại làng Limi và Lapcha ở quận Humla. Công trình hiện đã hoàn thành nhưng chưa rõ mục đích sử dụng. 

Không chỉ chiếm đất, quân đội Trung Quốc còn cảnh giới nghiêm ngặt và không cho phép người dân địa phương tiếp cận các tòa nhà.

India Today dẫn lời một số nguồn tin cho biết, quân đội Trung Quốc muốn tận dụng khí hậu mùa đông, khi quân đội Nepal gặp khó khăn trong việc tuần tra để chiếm thêm đất. 

Theo các báo cáo, vụ việc được phát hiện khi ông Vishnu Bahadur Lama – quan chức tại quận Humla – tới thị sát định kỳ ở biên giới Trung Quốc và Nepal.

“Tôi hỏi các binh sĩ Trung Quốc vì sao lại xây những tòa nhà ở đó nhưng họ không trả lời. Tôi đã rút điện thoại ra và quay phim những tòa nhà từ khoảng cách xa. Khoảng 11 năm trước, quân đội Trung Quốc cũng xây nhà ở khu vực này rồi sau đó bỏ hoang”, ông Bahadur Lama nói, và thêm rằng, một số binh sĩ Trung Quốc còn xua đuổi và cảnh báo khi ông cố tiếp cận các tòa nhà.

Vào năm 2019, Trung Quốc cũng đã tạm dừng xây dựng 3 tòa nhà sau khi chính phủ Nepal phản đối. Hiện tại, lực lượng an ninh Nepal cùng với các quan chức của bộ phận đo lường và khảo sát đã được điều động đến khu vực xảy ra vụ việc.

Cả Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Nepal đều không đưa ra tuyên bố nào về vấn đề này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nepal – Pradeep Kumar Gyawali đã bác bỏ mọi thông tin về việc Trung Quốc chiếm đất của quốc gia này.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quân đội của chính quyền Trung Quốc mới đây liên tục bị lấn át bởi quân đội Ấn Độ sau nhiều lần xung đột biên giới.

Lương Phong (t/h)