Trung Quốc: Xác nhận trường hợp thứ 3 tử vong vì dịch bệnh viêm phổi

20/01/20, 15:47 Thảm họa
Tại Vũ Hán đã có 198 người bị chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi lạ, trong số này có 136 ca nhiễm mới chỉ riêng trong 2 ngày cuối tuần qua.
Tại Vũ Hán đã có 198 người bị chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi lạ, trong số này có 136 ca nhiễm mới chỉ riêng trong 2 ngày cuối tuần qua. (Ảnh: Getty)

Ngày 20/1, giới chức y tế Trung Quốc xác nhận thêm một trường hợp tử vong vì bệnh viêm phổi lạ do nhiễm virus corona mới, nâng tổng số người chết đến nay là 3 người và gần 140 ca nhiễm mới khi virus lây lan từ thành phố Vũ Hán sang nhiều nơi khác.

Tại Vũ Hán đã có 198 người bị chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi lạ, trong số này có 136 ca nhiễm mới chỉ riêng trong 2 ngày cuối tuần qua.
Tại Vũ Hán đã có 198 người bị chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi lạ, trong số này có 136 ca nhiễm mới chỉ riêng trong 2 ngày cuối tuần qua. (Ảnh: Getty)

Trung Quốc hôm 20/1 đã thông báo trường hợp tử vong thứ 3 và xác nhận thêm 136 ca viêm phổi mới vào cuối tuần qua liên quan đến sự bùng phát chủng virus lạ chưa thể xác định. Hàng loạt các quốc gia đang đưa ra biện pháp để giám sát chặt các hành khách Trung Quốc tại những sân bay quốc tế để ngăn chặn virus xâm nhập.

Tính đến tối 19/1, thành phố Vũ Hán có 198 người nhập viện (tính cả 136 ca mới). Triệu chứng bao gồm sốt, ho hoặc tức ngực, khó thở. 170 người vẫn được điều trị, 9 người đang trong tình trạng nguy kịch. Sức khỏe của 25 bệnh nhân khác hiện đã ổn định. 

Cùng lúc, các cơ quan y tế xác nhận thêm 2 trường hợp đầu tiên tại thủ đô Bắc Kinh và 1 ca ở tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc. Đây là hai địa phương đầu tiên có ca lây nhiễm sau Vũ Hán, thành phố có bệnh nhân đầu tiên nhiễm bệnh.

Theo nhật báo Tin tức Bắc Kinh, hai người dân Bắc Kinh đã bị sốt sau khi họ đi du lịch Vũ Hán và cả hai đã nhập viện điều trị và hiện đã ở trong tình trạng ổn định.

Ngoài ra, hôm 19/1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã xác nhận một trường hợp nhiễm virus corona tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Bệnh nhân là nam giới, 66 tuổi, quê ở Vũ Hán và sống ở Thâm Quyến. Người này đã về thăm gia đình tại Vũ Hán từ 29/12 đến 4/1 và bắt đầu thấy triệu chứng sốt từ ngày 3/1. Sau khi trở về Thâm Quyến, người này đã đi khám bác sĩ và đã được cách ly từ ngày 11/1.

Khách nhập cảnh phải kiểm tra thân nhiệt tại sân bay Hong Kong.
Khách nhập cảnh phải kiểm tra thân nhiệt tại sân bay Hồng Kông. (Ảnh: AP)

Giám đốc Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc Lí Cương cho biết: “Theo nhận định ban đầu, virus corona mới này không dễ lây lan. Chúng tôi không loại trừ khả năng lây truyền từ người sang người một cách giới hạn. Tuy nhiên khả năng lây truyền là tương đối nhỏ. Với việc thực hiện một loạt các khuyến cáo đầy đủ, dịch bệnh này hoàn toàn có thể kiểm soát và phòng ngừa được”.

Tuy nhiên, giới chuyên gia quốc tế cảnh báo quy mô thực sự của đợt bùng phát dịch bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc có thể lớn hơn nhiều so với báo cáo chính thức của chính quyền nước này, đồng thời khuyến cáo các quốc gia trên thế giới tăng cường biện pháp đề phòng.

Ngày 14/1, Thái Lan ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm phổi lạ bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Ngày 16/1, một người dân sống tại quận Kanagawa, Nhật Bản, cũng nhập viện do viêm phổi. 

Hai du khách Trung Quốc bị sốt khi nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Đà Nẵng hôm 14/1 có kết quả xét nghiệm âm tính với virus nCoV và đã lên máy bay về nước. Chiều 17/1, Bộ Y tế Việt Nam công bố Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới. 

Bệnh viêm phổi cấp tính khởi phát ở thành phố Vũ Hán ngày 31/12/2019 với 41 người nhập viện, sau đó lan ra Hồng Kông, Đài Loan và các nước Hàn Quốc, Nhật Bản. Thủ phạm gây bệnh được xác định ngày 11/1 là chủng virus chưa từng biết đến thuộc họ Coronavirus, gây bệnh hô hấp và tiêu hóa, trong đó có chủng virus gây bệnh hô hấp nguy hiểm như SARS, MERS. Chủng virus mới được đặt tên là nCoV, hiện chưa có phác đồ điều trị cũng như chưa có vắc-xin phòng bệnh. 

Gia Hưng (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng