Tinh Hoa

Trung Quốc thừa nhận vắc xin Covid-19 nội địa hiệu quả không cao

Theo một nghiên cứu tại Brazil, độ hiệu quả của vắc xin Sinovac do Trung Quốc sản xuất chỉ đạt mức 50,4%, trong khi đó vắc xin của Pfizer – BioNTech (Mỹ – Đức) có hiệu quả đến 97%.

Ông Cao Phúc trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: REUTERS)

Truyền thông nước ngoài đưa tin, ngày 10/4,  trong hội nghị ở thành phố Thành Đô, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) Cao Phúc cho biết, tỷ lệ ngăn ngừa của vắc xin Covid-19 do Trung Quốc sản xuất là không cao, hiện các nhà chức trách đang cân nhắc, đánh giá hai phương án nhằm xử lý vấn đề này. 

Đến nay đã có 2 loại vắc xin của Trung Quốc được xuất khẩu tới 22 quốc gia khác nhau là vắc xin  Sinovac và Sinopharm. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu tại Brazil, độ hiệu quả của vắc xin Sinovac chỉ đạt mức 50,4%, trong khi đó vắc xin của Pfizer – BioNTech (Mỹ – Đức) có hiệu quả đến 97%.

Theo ông Cao, Trung Quốc đang cân nhắc 2 giải pháp gồm:

– Thứ nhất, điều chỉnh liều lượng, khoảng thời gian giữa các lần tiêm hoặc tăng số lượng liều tiêm lên.

– Thứ hai là trộn các vắc xin được bào chế theo các công nghệ khác nhau lại với nhau. Các chuyên gia nghiên cứu tại Anh đang nghiên cứu khả năng trộn vắc xin của Pfizer – BioNTech với vắc xin AstraZeneca. Đây được cho là phương án an toàn và đang được các chuyên gia y tế thống nhất thử nghiệm.

Tới nay, Trung Quốc vẫn chưa phê chuẩn bất kỳ loại vắc xin Covid-19 nước ngoài nào để tiêm cho người dân trong nước.

Yên Yên (t/h)