Tinh Hoa

Trung Quốc thông báo truy tố nguyên Phó Chánh Tòa án nhân dân tối cao

Theo trang tin Shanghai Daily, ngày 18/10 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc thông báo nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Hề Hiểu Minh và nguyên Phó Tỉnh trưởng Cát Lâm Cốc Xuân Lập, đã bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Hề Hiểu Minh. (Ảnh: Internet)

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ định Viện Kiểm sát Thiên Tân và Viện Kiểm sát Cáp Nhĩ Tân lần lượt thụ lý các vụ án của hai quan chức cấp cao trên.

Theo cáo trạng, Hề Hiểu Minh và Cốc Xuân Lập đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi cho người khác và nhận “lại quả” là các khoản tiền hối lộ lớn.

Trước đó, Tòa án thành phố Quảng Châu ngày 13/10 đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Phó Tỉnh trưởng Hải Nam Đàm Lệ, một nhân vật có quan hệ thân thiết với cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, cũng với tội danh tham nhũng. Đàm Lệ được cho là đã nhận hối lộ hơn 82 triệu nhân dân tệ (khoảng 12,3 triệu USD) trong giai đoạn công tác từ năm 2001 đến năm 2014.

Từ sau khi lên lãnh đạo đất nước cách đây gần 4 năm, Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo vấn nạn tham nhũng là mối đe dọa với sự sống còn của Đảng Cộng sản Trung Quốc và quyết tâm đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng ở nước này. Chiến dịch này đến nay đã đưa ra ánh sáng nhiều quan chức tham nhũng từng giữ những chức vụ cao trong đảng, chính phủ, quân đội và các công ty nhà nước ở Trung Quốc.

Theo Dân trí