Tinh Hoa

Trung Quốc ra mắt trang web tuyên truyền về chủ quyền ở biển Đông

Ngày 3/8, Bắc Kinh cho ra mắt trang web tuyên truyền những thông tin về chủ quyền biển Đông bằng tiếng Trung.

Đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: CSIS)

Theo China News, trang mạng tuyên truyền về biển Đông này do Trung tâm Thông tin thuộc Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc (SOA) chỉ đạo thiết kế. Trang mạng sử dụng 6 tên miền.

Thạch Thanh Phong, phát ngôn viên SOA, cho biết trang mạng nói trên gồm các mục: Nhận thức biển Đông, động thái mới ở biển Đông, tư liệu lịch sử, bình luận quan điểm, quy định chính sách, giao lưu hợp tác, sự kiện lớn, tài liệu biển Đông.

SOA lập ra trang web này nhằm tuyên truyền chủ quyền, chính sách của Trung Quốc ở biển Đông, cung cấp chứng cứ lịch sử và căn cứ pháp lý nhằm khẳng định chủ quyền đối với biển Đông.

Trung Quốc dự kiến ra mắt phiên bản bằng tiếng Anh của trang web vào cuối năm nay.

Trong một diễn biến liên quan, Bắc Kinh hôm 2/8 ban hành bản diễn giải về các vùng biển của Trung Quốc ở biển Đông, dọa phạt tù một năm với những hoạt động đánh bắt tại đây. Động thái trên được cho là nhằm giúp Bắc Kinh tăng cường khả năng kiểm soát ở biển Đông.

Bắc Kinh bên cạnh đó còn đang tìm cách chống lại các phán quyết liên quan đến vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc ở biển Đông.

Tòa Trọng tài Thường trực do Liên Hợp Quốc bảo trợ ở The Hague, Hà Lan, hôm 12/7 ra phán quyết bác bỏ “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc vẽ ra nhằm đòi chủ quyền đối với biển Đông. Tòa nêu rõ việc Trung Quốc cải tạo đảo nhân tạo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Hành động này cũng không tạo ra vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) rộng 200 hải lý như Trung Quốc đòi hỏi.

Theo VnExpress