Tinh Hoa

Trung Quốc phát hiện virus Vũ Hán trên cánh gà đông lạnh nhập khẩu từ Brazil

Kênh Channel News Asia mới đây đưa tin, vào hôm nay (ngày 13/8), chính quyền Thành phố Thâm Quyến, tại Trung Quốc cho biết, virus Vũ Hán đã được phát hiện trên một mẫu cánh gà đông lạnh được nhập khẩu từ Brazil.

Chính quyền Trung Quốc cho biết, virus Vũ Hán đã được phát hiện trên một mẫu cánh gà đông lạnh được nhập khẩu từ Brazil. (Ảnh qua Getty Images)

Sau khi phát hiện, cơ quan y tế Thâm Quyến đã tiến hành truy tìm và xét nghiệm tất cả những người nghi tiếp xúc với mẫu cánh gà trên và may mắn là không ai dương tính với virus Vũ Hán. 

Các nhà chức trách Trung Quốc cũng lập tức niêm phong tất cả sản phẩm liên quan trong kho, đồng thời truy tìm và xử lý các sản phẩm đã được bán ra thị trường.

Đây là trường hợp virus Vũ Hán được tìm thấy trên bề mặt các sản phẩm đông lạnh nhập khẩu mới nhất, sau khi virus này dính trên bao bì thủy sản đông lạnh nhập khẩu từ các nước Nam Mỹ.

Trước đó, vào tháng 7, Trung Quốc cũng phát hiện virus Vũ Hán trên bao bì của tôm đông lạnh nhập khẩu từ Ecuador và đã tạm ngừng nhập khẩu tôm từ quốc gia Nam Mỹ này.

Các tình nguyện viên mặc quần áo bảo hộ tại một điểm kiểm tra dịch bệnh bên ngoài một khu dân cư thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc ngày 25/5/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Vào hôm 11/8, chính quyền TP Yên Đài cũng đã phát hiện có loại virus này ở bên ngoài bao bì chứa hải sản đông lạnh được nhập từ cảng Đại Liên, nhưng chính quyền Yên Đài đã từ chối tiết lộ nguồn gốc của lô hàng hải sản đông lạnh.

Kể từ đầu tháng 7, ít nhất 7 thành phố tại Trung Quốc cho biết đã phát hiện virus Vũ Hán trên bao bì thủy sản đông lạnh. 

Về vấn đề này, một số chuyên gia y tế giải thích rằng, nguyên nhân là do dịch Vũ Hán vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều quốc gia. Theo đó, quy trình đóng gói thủy sản đông lạnh khiến chúng dễ bị nhiễm virus. Sau đó, thủy sản được bảo quản trong môi trường nhiệt độ thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho virus Vũ Hán tồn tại.

Hiện tại, chính quyền Trung Quốc đã bắt tay vào kiểm tra các container thịt và hải sản tại những hải cảng lớn kể từ sau khi đại dịch tái bùng phát vào tháng 6.

Theo Worldometer, tính đến chiều ngày 13/8, thế giới đã có hơn 20,8 triệu ca nhiễm virus Vũ Hán, trong đó hơn 747.000 ca tử vong.

Lương Phong(t/h)