Tinh Hoa

Trung Quốc nói Mỹ bay giám sát Biển Đông gây bất ổn trong khu vực

Sau khi một tư lệnh Hải quân Mỹ bay giám sát trên Biển Đông, hoạt động “thường kỳ” của Mỹ , Trung Quốc hôm 20/7 kêu gọi Mỹ hành động để thúc đẩy hòa bình và sự ổn định trong khu vực, chứ không phải điều ngược lại.

Đô đốc Scott Swift trên máy bay Poseidon của Hải quân Mỹ. (Ảnh US Pacific Fleet)

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift, ngày 18/7 đã thực hiện chuyến bay mà hạm đội này gọi là một “sứ mệnh giám sát hàng hải kéo dài 7 giờ” qua Biển Đông trên một máy bay US P-8A Poseidon của Mỹ.

Trang web của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đưa tin về chuyến bay giám sát, nhưng không cho biết ông Swift đã bay qua những khu vực nào của Biển Đông.

Ông Swift cũng tới thăm Philippines, một đồng minh thân cận của Washington và là một trong vài nước vướng vào tranh chấp biển đảo với Trung Quốc ở Biển Đông.

Phản ứng trước các động thái trên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ “hành động thêm để thúc đẩy hòa bình và sự ổn định trong khu vực, chứ không phải điều ngược lại”.

“Chúng tôi hi vọng Mỹ sẽ tuân thủ lời hứa không đứng về bên nào trong các vấn đề Biển Đông”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói thêm trong một tuyên bố được Thời báo Hoàn cầu đăng tải.

Trước đó, Đô đốc Swift nói rằng, chuyến bay của ông là hoạt động “thường kỳ”, giống như chuyến bay chở đội phóng viên CNN hồi tháng 5. Bắc Kinh khi đó gọi chuyến bay trinh sát của P-8 chở đội của CNN trên Biển Đông là “vô trách nhiệm và gây nguy hiểm”.

Chúng tôi có những lực lượng được triển khai trên khắp khu vực, để thể hiện cam kết của Mỹ với tự do đi lại“, đô đốc Mỹ nói và cho biết chuyến bay cho phép ông được “tận thấy” những năng lực hoạt động mới của hạm đội.

Tuy nhiên, ông Swift cũng cho rằng, trong khu vực đang có những lực lượng gây bất ổn, từ đó tạo ra bất trắc. “Tôi ước tôi có một quả cầu pha lê để có thể nhìn thấy tương lai. Tôi quan ngại về lực lượng gây bất ổn dường như đang hiện hữu thường xuyên hơn trên vũ đài“, ông nói. “Và đó chính là điều tôi nghe được từ những người bạn trong khu vực, khi tôi liên lạc với họ. Các nước đó ngày càng cảm thấy bất ổn trong khu vực“.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, chồng lấn lên các vùng biển của Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam và Đài Loan.

Philippines đã cải thiện quan hệ quốc phòng với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Tuần trước, Manila cho biết, họ sẽ mở lại một căn cứ hải quân của Mỹ gần Biển Đông, vốn bị đóng cửa hơn 20 năm trước.

Theo Dân Trí, VNE