Tinh Hoa

Nhà thầu Trung Quốc nhận tiền không thực hiện dự án, Malaysia cử người đòi lại 2 tỷ USD

Malaysia vẫn đang tìm cách đòi lại khoản tiền gần 2 tỷ USD đã giải ngân cho nhà thầu Trung Quốc trong dự án xây dựng 2 đường ống dẫn dầu bị hủy bỏ. Daim Zainuddin, cố vấn hàng đầu của Thủ tướng Malaysia được giao nhiệm vụ đòi cho bằng được số tiền này.

Thủ tướng đương nhiệm Malaysia, ông Mahathir Mohamad. (Ảnh qua Beltand Road News)

Theo South China Morning Post, chính phủ Malaysia đã giải ngân gần 2 tỷ USD cho nhà thầu Trung Quốc trong dự án xây dựng 2 đường ống dẫn dầu dài tổng cộng 1.262 km. Nhưng giờ đây dự án này đã bị hủy bỏ và số tiền cũng “bốc hơi”.

Các quan chức Malaysia cho biết nhà thầu CPP, công ty con trực thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC), đến nay vẫn không công bố địa điểm xây dựng các đoạn ống dẫn dầu hay bất cứ công trình nào thuộc dự án mà họ từng triển khai.

Khi chúng tôi xuống thực địa, chúng tôi thậm chí không tìm thấy dù chỉ một con ốc vít, vậy mà họ đã được trả tới gần 2 tỷ USD. Làm thế nào mà người ta có thể trả tiền cho những công việc chưa bao giờ được thực hiện. Tới tận hôm nay, họ vẫn không đưa ra lời giải thích nào”, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng nói.

Chính quyền Malaysia nghi ngờ dự án khí đốt với Trung Quốc này liên quan đến vụ rửa tiền và bê bối quỹ đầu tư 1MDB, khiến cựu thủ tướng Najib Razak phải hầu tòa.

Thủ tướng Malaysia, Mahathir cũng đã cho rà soát lại các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại Malaysia sau khi nhận ra quốc gia này đang phải gánh khoản nợ tăng vọt. Đây được cho là hệ quả của chính quyền cựu Thủ tướng Najib Razak.

Cố vấn chính phủ Malaysia, ông Daim Zainuddin. (Ảnh qua South China Morning Post)

Trước đó vào năm 2016, Thủ tướng tiền nhiệm Najib trao 2 dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt cho CPP không qua đấu thầu. Và giờ đây ông Mahathir phải cử cố vấn Daim Zainuddin đến Trung Quốc, cố lấy lại 8,3 tỷ ringgit (1,98 tỷ USD), tức 88% tổng giá trị hợp đồng.

Ông Daim Zainuddin, 81 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Malaysia trong nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Mahathir. Hồi đầu năm nay, ông Daim đã thành công trong việc tái đàm phán các điều khoản liên quan tới dự án đường sắt với Trung Quốc, sau khi dự án này phải rà soát lại theo yêu cầu của Thủ tướng Mahathir.

“Tôi không không nghĩ có nhà đàm phán nào tốt hơn Daim. Ông ấy có sự thận trọng và cả sự tự do, vì mặc dù ông ấy là nhà đàm phán trưởng, nhưng ông ấy không phải một thành viên của chính phủ”, Bộ trưởng Lim cho biết.

Thiện Thành (t/h)