Tinh Hoa

Trung Quốc kêu gọi Mỹ ‘hành xử thích đáng’ về vấn đề nhân quyền

Trung Quốc vừa kêu gọi Mỹ “hành xử thích đáng” sau khi Thượng viện Mỹ đưa ra báo cáo chi tiết chỉ trích hành động tra khảo tù nhân của CIA.

Đại diện Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao thay mặt Trung Quốc yêu cầu Mỹ “hành xử thích đáng” về vấn đề nhân quyền. 

“Trung quốc luôn kiên quyết phản đối hành động tra tấn. Phía Mỹ cần tự kiểm điểm bản thân, hành xử thích đáng cũng như nghiêm túc tôn trọng và tuân thủ các quy định của công ước quốc tế”, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao phát biểu.

Các tổ chức nhân quyền cho biết, hệ thống nhân quyền Trung Quốc vốn rất tồi tệ vì những sai phạm, và hành động tra tấn để lấy lời khai không phải là không phổ biến.

Bắc Kinh cho biết họ rất coi trọng nhân quyền và luôn bắt giữ người theo đúng luật pháp.

Trong một báo cáo khiến quốc tế phải kêu gọi truy tố hình sự, Thượng viện Mỹ cho biết, việc tra khảo những đối tượng tình nghi Al-Qaeda của CIA tàn bạo hơn mức chấp nhận, và không đạt được mục tiêu thu thập thông tin hữu dụng.

Cùng với việc Mỹ bày tỏ lo ngại về hành động bắt giam và bỏ tù các nhà hoạt động nhân quyền nổi bật của chính quyền cộng sản Trung Quốc, giữa 2 nước vẫn thường xuyên mâu thuẫn về vấn đề nhân quyền,

Thứ Hai (8/12), một quan chức cấp cao của Trung Quốc đã biện hộ cho báo cáo nhân quyền của nước mình để bác bỏ chỉ trích từ phương Tây. Theo đó, Bắc Kinh ủng hộ “quyền được phát triển và sinh tồn” hơn các quyền tự do dân sự.

Sau một cuộc đối thoại về nhân quyền giữa EU và Trung Quốc, Đại sứ Li Junhua phát biểu trong một buổi họp báo tại Brussels: “Không có nước nào có quyền phán xét chế độ của nước nào”. Ông cho biết, châu Âu “tập trung vào các quyền tự do dân sự và quyền hạn của chính phủ nhưng ở Trung Quốc, chúng tôi quan tâm về quyền phát triển và quyền sinh tồn”, Trung Quốc đã thực hiện được “những bước tiến lớn về quyền con người trong 30 năm qua”.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo AFP