Tinh Hoa

Chính quyền TQ đã đầu cơ 2 tỷ khẩu trang và 25 triệu vật tư y tế từ khi dịch Vũ Hán bắt đầu bùng phát

Trong lúc việc mua bán trang thiết bị y tế toàn cầu đang trong tình trạng hoảng loạn, Trung Quốc đã dự trữ hơn 2 tỷ khẩu trang và ít nhất 25 triệu vật tư y tế thiết yếu. Việc cố ý đầu cơ của Trung Quốc đã gây ra sự thiếu hụt trầm trọng thiết bị bảo vệ trên toàn thế giới,  theo News.com.au.

Hàng tấn vật tư y tế đã được vận chuyển từ Sydney đến Trung Quốc theo yêu cầu của các công ty do Bắc Kinh hậu thuẫn. (Ảnh qua Daily Mail)

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2020, Trung Quốc đã nhập khẩu 2 tỷ khẩu trang và 25 triệu thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) từ Úc và các nước khác. Hôm 2/4, một báo cáo của chính phủ Trung Quốc nêu chi tiết về giao dịch ngoại thương của họ trong hai tháng đầu năm đã hé lộ hoạt động trên.

Theo đó, khi chủng virus corona mới có nguồn gốc từ Vũ Hán đang trong giai đoạn đỉnh cao, chính phủ Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch mang tính toàn cầu: chiêu mộ các công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc ở nước ngoài nhằm thu mua tất cả các mặt hàng y tế.

Kể từ ca nhiễm dịch Vũ Hán (Covid-19) đầu tiên của Úc, xuất hiện trên chuyến bay từ Trung Quốc qua nước này vào ngày 19/1, virus corona mới cũng bắt đầu lan rộng khắp toàn cầu và Trung Quốc cũng bắt đầu đẩy mạnh cuộc càn quét thu mua khẩu trang và vật tư y tế.

Thời gian đó, Trung Quốc đã có ​​sự tăng trưởng rõ rệt trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa và hàng tiêu dùng, bao gồm 2,46 tỷ mặt hàng cung ứng y tế. Những mặt hàng vật tư y tế bao gồm: khẩu trang, găng tay, thuốc khử trùng, đồ bảo hộ, máy trợ thở và các thiết bị khác. Theo báo cáo, Hải quan Trung Quốc đã kiểm tra hàng tỷ mặt hàng vật tư y tế từ ngày 24/1 đến ngày 29/2.

Công ty Greenland do Trung Quốc hậu thuẫn đã cử nhân sự đi thu mua vật tư y tế trước khi tích trữ chúng tại trụ sở ở Sydney. (Ảnh qua Daily Mail)

Đất nước này cũng tạo điều kiện nhập khẩu đối với các nguồn cung cấp khác bằng cách loại bỏ các phương thức kiểm soát thông quan qua đường sắt đối với các vật liệu phòng chống và kiểm soát dịch bệnh.

Điều này được tiết lộ sau khi trang news.com.au phanh phui việc Risland Australia, một công ty bất động sản Trung Quốc tại Úc đã vận chuyển hơn 80 tấn khẩu trang và các nhu yếu phẩm về Trung Quốc vào giữa tháng 2/2020.

Bên cạnh đó, một công ty bất động sản khác là Greenland cũng đã nhập về hàng loạt vật tư y tế cho Trung Quốc, đồng thời còn bố trí nhiều nhân viên ở Sydney để thu mua thiết bị y tế. Công ty này có khoảng 20% cổ phần thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc.

News.com.au cũng tiết lộ, công ty bao bì Trung Quốc Crown Win hiện đang nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp Úc và cung cấp cho họ số lượng khẩu trang lên tới hàng trăm ngàn chiếc.

Đại dịch Vũ Hán đã xuất hiện ở 209 quốc gia vùng lãnh thổ sau khi bùng phát lần đầu tiên tại Trung Quốc vào cuối năm 2019. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins ngày 7/4, thế giới hiện ghi nhận 1.342.372 ca nhiễm và 74.558 ca tử vong do virus Vũ Hán, tăng lần lượt 72.303 và 5.249 so với ngày hôm qua.

Ngân Khánh (Theo News.com.au.)