Tinh Hoa

Pakistan tố cáo Trung Quốc gửi khẩu trang làm từ vải đồ lót

Sau khi vật tư y tế của Trung Quốc liên tiếp bị nhiều quốc gia tố cáo là không đủ tiêu chuẩn, ‘anh em thân thiết’ Pakistan cũng cáo buộc Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã viện trợ cho họ khẩu trang làm từ vải đồ lót.

Ảnh lô hàng khẩu trang Trung Quốc gửi sang Pakistan. (Ảnh: ANI)

Vào ngày 01/04, Trung Quốc đã đề nghị Pakistan mở cửa biên giới giữa hai nước trong một ngày để cung cấp thiết bị y tế giúp Pakistan chống lại đại dịch virus Vũ Hán.

Trong một lá thư gửi Bộ Ngoại giao Pakistan, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết chính quyền khu tự trị Tân Cương muốn tặng một lô vật liệu y tế cho vùng Gilgit-Baltistan – lãnh thổ cực Bắc của Pakistan. Cụ thể, chính quyền Tân Cương tặng 200.000 khẩu trang thông thường, 2.000 khẩu trang N95, 5 máy thở, 2.000 bộ dụng cụ xét nghiệm và 2.000 quần áo bảo hộ y tế cho các bác sĩ và nhân viên y tế.

Tuy nhiên, một đoạn video trên kênh truyền hình News Break TV của Pakistan gần đây cho biết: “Trung Quốc đã liên lạc với chúng tôi sẽ gửi khẩu trang N95 đến chính quyền tỉnh Sindh. Tuy nhiên, cuối cùng những gì mà chúng tôi nhận được lại là loại khẩu trang làm từ vải đồ lót. Lãnh đạo tỉnh Sindh chưa kiểm tra kỹ các hộp khẩu trang đã gửi xuống hàng loạt bệnh viện. Khi cầm trên tay, các bác sĩ và y tá đều khẳng định loại khẩu trang này giống như một… trò đùa”.

Sau khi ông Gaurav Arya, một chuyên gia chiến lược và thiếu tá kỳ cựu nổi tiếng của Ấn Độ, chia sẻ thông tin này của Pakistan trên Twitter, đã làm dấy lên phản ứng lớn trong cộng đồng mạng. Cư dân mạng cũng đăng lại thông tin lên Reddit – diễn đàn lớn nhất ở Hoa Kỳ.

Cư dân mạng nước ngoài liên tiếp bình luận: “Việc này thật quá đáng”, “nếu Trung Quốc gọi Pakistan là bạn mà còn dám làm như thế, thì thử nghĩ xem họ sẽ làm gì với các nước khác”, “chúng tôi muốn trả lại hàng”…

Ảnh một công xưởng sản xuất khẩu trang của Trung Quốc. (Ảnh: STR/AFP/Getty Images)

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc bị “tố” gửi các thiết bị y tế cho nước khác có chất lượng thấp. Mới đây, Hà Lan cũng đã cho biết hơn 600.000 khẩu trang nhập vào nước này do Trung Quốc sản xuất do “không đảm bảo chất lượng“.

Trong một sự cố khác, Tây Ban Nha cũng gửi trả lại cho Trung Quốc hàng triệu bộ dụng cụ đã mua vào tuần trước. Chưa hết, có đến 80% trong số 150.000 bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh, di động mà Trung Quốc giao cho Cộng hòa Czech hồi đầu tháng này bị lỗi, theo tạp chí National Review. Mới đây, chính phủ Nepal cũng đã hủy bỏ một thỏa thuận ký với một công ty tư nhân Trung Quốc sau khi nhận thấy các thiết bị y tế của họ có chất lượng dưới tiêu chuẩn, theo một quan chức cấp cao Nepal.

Mặt khác, trong khi ĐCSTQ ồ ạt quyên góp cho “các quốc gia đối tác chiến lược”, các y bác sĩ ở tuyến đầu nhiều địa phương của Trung Quốc lại bị thiếu vật tư trong thời gian dài, một số người Trung Quốc cũng cho biết họ không đủ khẩu trang để sử dụng.

Lương Phong (t/h)