Trump làm Tổng thống: Tỷ phú Mỹ giàu lên – Tỷ phú ngoại rớt hạng

16/11/16, 16:57 Chưa phân loại

Từ 8/11 – 16/11, 14 tỷ phú Mỹ trong top 20 tỷ phú giàu nhất hành tinh đã có thêm 9,4 tỷ USD tài sản ròng, theo bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới của Forbes. Con số này được tính dựa trên giá cả thị trường tại mức đóng cửa từ 4-11/11.

Chiến thắng của Donald Trump giúp giá trị tài sản ròng của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett tăng thêm 6 tỷ USD. (Ảnh: Internet)
Chiến thắng của Donald Trump giúp giá trị tài sản ròng của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett tăng thêm 6 tỷ USD. (Ảnh: Internet)

Ngược lại, 6 tỷ phú ngoài nước Mỹ trong top 20 tỷ phú giàu nhất thế giới mất tổng cộng 10,6 tỷ USD trong 7 ngày qua. Chỉ duy nhất trong số họ, tỷ bất động sản và trùm  giải trí Trung Quốc – Wang Jianlin, chứng kiến tài sản gia tăng nhưng ở mức khiêm tốn 200 triệu USD, nâng khối tài sản đạt mức 33 tỷ USD.

Chiến thắng của Trump được xem là tin tức đặc biệt xấu đối với người giàu nhất Mexico, tỷ phú Carlos Slim Helu. Chỉ số chứng khoán IPC của Mexico giảm 7% từ phiên giao dịch sáng ngày Thứ Tư cho đến phiên chiều ngày Thứ Sáu tuần qua và giá trị của đồng peso cũng mất tới 14% so với đồng USD. Khối tài sản của tỷ phú này “bốc hơi” 4,6 tỷ USD, xuống còn 45,2 tỷ USD.

Trước ngày bầu cử 8/11, thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh với dự đoán bà Clinton giành chiến thắng. Khi cơ hội chiến thắng của bà Clinton bắt đầu mờ nhạt sau nửa đêm ngày 8/11, chứng khoán toàn cầu giảm mạnh và chỉ số Dow Jones tương lai đã giảm khoảng 5%.

Nhưng đến ngày hôm sau 9/11, hầu hết các thị trường đã phục hồi, và một số chỉ số chứng khoán quan trọng kết thúc tuần với mức tăng đáng kể. Chỉ số Dow Jones đóng cửa vào Thứ Sáu ở mức cao gần kỷ lục.

Lý do khiến thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm sau chiến thắng của ông Trump là bởi kỳ vọng chính quyền Cộng hòa sẽ đưa ra những quy định có lợi cho doanh nghiệp và người lao động. Ngoài ra, ông Trump cũng từng tuyên bố giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp để kích thích phát triển.

Xu hướng tăng giá bất ngờ của thị trường chứng khoán giúp tài sản của các tỷ phú Mỹ tăng đáng kể. Người hưởng lợi lớn nhất là Warren Buffett, khi cổ phiếu của tập đoàn Berkshire Hathaway tăng 9% trong tuần qua.

Giá cổ phiếu các ngân hàng Mỹ đã tăng mạnh khi giới đầu tư tin rằng chính quyền mới của Trump sẽ nới lỏng giảm sát đối với ngành tài chính. Giá cổ phiếu của ngân hàng Wells Fargo tăng 13% chỉ trong vòng 2 phiên giao dịch sau cuộc bầu cử ngày 8/11. Tập đoàn Berkshire Hathaway của Buffett nắm cổ phần 10% trong Wells Fargo.

Chiến thắng của Donald Trump giúp giá trị tài sản ròng của nhà đầu tư huyền thoại tăng thêm 6 tỷ USD và vượt qua số tài sản của ông chủ Amazon – Jeff Bezos trong hàng ngũ giàu nhất thế giới, theo ước tính của Forbes. Trong tuần, không một tỷ phú nào khác thuộc danh sách này “kiếm” được nhiều tiền như Buffett.

Theo Forbes, Warren Buffett đang có 70,3 tỷ USD và hiện là người thứ 3 thế giới, sau Bill Gates ở vị trí thứ 1 và Amancio Ortega của Tây Ban Nha, người sáng lập của chuỗi cửa hàng quần áo Zara, ở vị trí thứ 2.

Trong khi đó, theo bảng xếp hạng của Bloomberg, giá trị tài sản ròng của Buffett tăng thêm 6,2 tỷ USD trong tuần này, đưa ông vượt qua tỷ phú ngành thời trang Tây Ban Nha Amancio Ortega và nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ trực tuyến Amazon.com Jeff Bezos để trở lại vị trí số 2 trong xếp hạng 400 người giàu nhất thế giới.

Buffett vốn là một người ủng hộ ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và nhiều lần công khai chỉ trích ông Trump. Tuy nhiên, chiến thắng của Donald Trump đã giúp ông “thắng đậm“. Có lẽ nhà đầu tư huyền thoại nên cảm ơn tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo Vietnam Finance

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?