Tinh Hoa

Triều Tiên điều 3 lực lượng chủ chốt tới biên giới chuẩn bị chiến đấu

Trong khi quan chức Liên Triều đang đàm phán nhằm giảm bớt căng thẳng, Seoul tố cáo Bình Nhưỡng điều động 3 lực lượng xâm nhập, gồm tàu ngầm, pháo binh đặc biệt và tàu đổ bộ, tới gần biên giới sau khi tuyên bố tình trạng bán chiến tranh, tăng cường sẵn sàng chiến đấu.

Binh sĩ Triều Tiên tập trận cùng tàu đổ bộ tại địa điểm chưa xác định. (Ảnh NK News)

70% tàu ngầm của Triều Tiên đã rời khỏi căn cứ, hiện chưa thể xác nhận vị trí của chúng“, Yonhap ngày 23/8 dẫn lời quan chức quân sự Hàn Quốc phát biểu với báo giới. Triều Tiên được cho là có khoảng 70 tàu ngầm.

Triều Tiên cũng tăng gấp đôi số lượng pháo binh ở biên giới, họ đã được lệnh sẵn sàng chiến đấu, quan chức Hàn Quốc nói thêm. “Đây là một tình huống rất nghiêm trọng“, ông đánh giá.

Việc triển khai tàu ngầm lớn của Triều Tiên sẽ tạo áp lực tâm lý trong cuộc hội đàm, ông Daniel Pinkston, chuyên gia về Triều Tiên của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế tại Seoul nhận định. “Và nếu cần phải sử dụng chúng, thì tốt hơn là cho chúng ra biển, nơi chúng khó có thể bị phát hiện“, ông nói.

Khoảng 10 tàu đổ bộ đệm khí đã rời căn cứ ở huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan, và tiến về một căn cứ hải quân cách Đường Giới hạn phía Bắc (NLL) khoảng 60 km về phía bắc, Yonhap dẫn các nguồn tin quân sự hôm 24/8 cho biết. NLL là ranh giới trên biển giữa hai nước do phái bộ Liên Hợp Quốc vạch ra sau Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953.

“Các phương tiện và lực lượng của Triều Tiên hoạt động tích cực kể từ khi Bình Nhưỡng tuyên bố tình trạng bán chiến tranh”, một trong những nguồn tin nói.

Với nhiệm vụ đưa quân đặc nhiệm lên bờ, tàu đệm khí được xem là một trong ba lực lượng nòng cốt để xâm nhập của Triều Tiên.

Trong khi đó, 6 máy bay chiến đấu Hàn Quốc, được triển khai tham gia cuộc tập trận Red Flag Alaska tại Mỹ, hôm 23/8 đã trở về trước thời hạn. Những phi cơ này ban đầu được lên kế hoạch bay về nước vào cuối tuần này.

“Mọi động thái của quân đội Triều Tiên đều bị các thiết bị giám sát chung của Mỹ và Hàn Quốc phát hiện”, nguồn tin nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 21/8 tuyên bố tình trạng “bán chiến tranh”, dọa chuẩn bị tấn công “tổng lực” Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai miền leo thang sau vụ đấu pháo một ngày trước đó. Seoul và Bình Nhưỡng hôm 22/8 tổ chức đàm phán cấp chính phủ để xoa dịu tình hình nhưng vẫn chưa có bước tiến đáng kể nào.

Theo VNE