Tranh khắc đá 3000 năm trước của người Scandinavia ở Canada

31/08/15, 08:00 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Hàng trăm bức tranh khắc đá đã được khắc trên một phiến tinh thể đá vôi nặng khoảng 180 – 100 feet (một phần ba kích thước của một sân bóng đá) ở Peterborough, Canada. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các hình khắc kỳ lạ này, nguồn gốc và lịch sử của chúng.

Tranh khắc đá Peterborough (Robin L.Lyke)
Tranh khắc đá Peterborough (Robin L.Lyke)
Tranh khắc đá Peterborough (Robin L.Lyke)
Tranh khắc đá Peterborough (Robin L.Lyke)
Tranh khắc đá Peterborough (Robin L.Lyke)
Tranh khắc đá Peterborough (Robin L.Lyke)
Tranh khắc đá Peterborough (Robin L.Lyke)

Hàng trăm bức tranh đã được khắc trên một phiến đá vôi khoảng 180 – 100 feet (một phần ba kích thước của một sân bóng đá) ở Peterborough, Canada. Chúng có thể là những bức tranh của thổ dân châu Mỹ Algonquin một ngàn năm trước đây, hay những nhà buôn người Scandinavia cách đây vài ngàn năm. Những tuyên bố gần đây đã chế nhạo kiến thức lịch sử quát, vốn cho rằng đây là nơi của những người châu Âu vào thời kỳ Tân Thế Giới sau này (Tân Thế Giới là từ người châu Âu dùng để gọi châu Mỹ sau khi Columbus tìm ra châu Mỹ).

Họ nói rằng những bức tranh vẽ động vật, biểu tượng mặt trời, hình dạng hình học, những con thuyền, và những hình ảnh con người trên tảng đá Peterborough đã thể hiện phong cách được sử dụng trong Cựu Thế Giới. (Thế giới trước khi người châu Âu tìm ra châu Mỹ, châu Á, châu Phi)

Một chiếc tàu lớn được vẽ theo phong cách thông dụng của người Scandinavia.

Ví dụ, theo Giáo sư Đại học Boston Robert Schoch, một nhà địa chất học tại Đại học Yale, đó là một chiếc tàu lớn được vẽ theo phong cách phổ biến của người Scandinavia. Những ý kiến của Schoch về tảng đá Peterborough đã được phóng viên Charles Giuliani ghi lại trong bài báo của mình mang tên, “Một góc nhìn về quá khứ xa xôi.”

Những hình vẽ con tàu có mái chèo lớn ở đuôi tàu, điều này chỉ có ở những con tàu dài hơn 30 mét. Thổ dân địa phương được biết là không thể sản xuất bất kỳ loại tàu nào giống như vậy. Một số người cho rằng những người thổ dân đã hình dung ra một con tàu trong trí tưởng tượng, chứ không phải họ miêu tả con tàu thực tế của họ.

Nhà nghiên cứu về sinh vật học chuyển ngành thành nghiên cứu văn khắc ở Harvard Barry Fell và nhà nghiên cứu văn khắc, khảo cổ học David Kelley đã xác định các bức vẽ chạm khắc giống như một loại ký tự chữ viết tiền Tifinagh từ Bắc Phi. Dường như chữ viết cổ đại từ Bắc Phi đã được người Scandinavia sử dụng.

Người Scandinavia sử dụng chữ viết của người Bắc Phi?

Kelley đã so sánh những bức tranh khắc đá Peterborough với những tranh chạm khắc ở châu Âu và Bắc Phi. Ông thấy rằng chữ tiền Tifinagah đã được sử dụng trong thời đại đồ đồng của người Scandinavia, ở phía nam Ý và ở Bắc Phi.

Chữ tiền Tifinagh cho phép người Norse không chỉ có thể ghi lại ngôn ngữ riêng của mình mà còn đối tác thương mại Địa Trung Hải dễ dàng hiểu được những ghi chép của họ, Tiến sĩ Robert Schoch, Đại học Boston.

Fell đã tuyên bố trong cuốn sách năm 1982 mang tên “Thời đại đồ đồng Mỹ” rằng những ký hiệu trên tảng đá Peterborough đã được nhóm lại với nhau để ghi tài liệu về kinh doanh thương mại vào thời kỳ đồ đồng của vua Bắc Âu, Woden-lithi. Đây là phần dịch dòng chữ khắc của Fell: “Woden-Lithi, của vị vua Ringerike vĩ đại, đã chỉ thị khắc chữ Rune này. Một con tàu của ông. Trong danh dự của Gungir là tên của nó… Thỏi đồng có chất lượng tuyệt vời đến với nhà vua qua thử thách.

Nhưng Kelley không đồng ý với bản dịch chi tiết của Fell, ông cho rằng dòng chữ khắc được những người buôn bán Scandinavia để lại. Fell ước tính những ký hiệu hình vẽ được khắc này có niên đại thuốc năm 1700 TCN. Ước tính của Kelley là 800 TCN. Trong khi nhiều học giả chế diễu tuyên bố của Fell, uy tín của Kelley được bảo đảm hơn, kể từ khi ông có danh tiếng vì việc giải mã được những chạm khắc của người Maya.

Kelley đưa ra giả thuyết rằng có một tuyến đường thương mại bắt đầu từ sông Niger ở Tây Phi đến Scandinavia, và những người Scandinavia tiếp tục tuyến đường thương mại đến Canada.

Schoch nói đó là lý do tại sao người Scandinavia có thể sử dụng chữ viết tiền Tifinagh của người Berber ở Bắc Phi: “Nhiều người trong số họ đã trở thành nhà hàng hải và thương nhân giống như người Norse. Giao dịch thương mại không nghi ngờ gì nữa đã kết nối người Berber và người Norse lại với nhau, và trong quá trình tương tác họ đã học được một ít ngôn ngữ của nhau.”

Nhưng người Norse không có một ngôn ngữ viết. Chữ tiền Tifinagh không chỉ cung cấp cho người Norse khả năng để ghi lại ngôn ngữ của riêng mình mà còn cung cấp sự ghi chép dễ hiểu đối với các đối tác thương mại Địa Trung Hải. Người Norse đã lấy bảng chữ cái đến vịnh Fio của họ và vượt qua Đại Tây Dương để đến Tân Thế Giới… Trong thời gian và theo cách của mình, Người Norse cổ xưa biến chữ tiền Tifinagh thành không còn xa lạ với tiếng Yiddish, một phương ngữ ở Đức được viết bằng bảng chữ cái Hebrew, hay Maltese, tiếng Arabic duy nhất được viết bằng bảng chữ cái Latinh.

Tảng đá của những huyền thoại

Địa điểm tranh khắc đá Peterborough này được thổ dân địa phương biết đến như một tảng đá dành cho việc giảng dạy. Huyền thoại của họ cho rằng đó là một lối vào thế giới của Thần, một nơi để giao tiếp với các linh hồn.

Giuliani đã trích dẫn lời nhà báo khoa học tự do Patrick Huyghe: “Fell cũng nhận thức được rằng nhiều hình khắc tại Peterborough là do những nghệ sĩ người Algonquin đã cố gắng bắt chước những gì người Scandinavia ban đầu đã khắc trên tảng đá. Nhưng hình khắc thần Mặt trời và Mặt trăng ở chính giữa và các ký hiệu thiên văn rõ ràng không phải là của người Algonquin.

Thanh Phong dịch từ The Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!