Tinh Hoa

Tổng thống Tanzania hủy khoản vay 10 tỷ đô ‘chết người’ của Trung Quốc

Tổng thống John Magufuli của Tanzania (châu Phi) gần đây đã hủy một khoản vay ‘chết người’ từ Trung Quốc trị giá 10 tỷ USD, đồng thời cho biết “chỉ có người điên mới chấp nhận các điều kiện vô lý của chính quyền Bắc Kinh”.

Ông John Magufuli, Tổng thống đương nhiệm của Tanzania. (Ảnh qua Voice of America)

Theo International Business Times, thỏa thuận vay 10 tỷ USD từ Trung Quốc được ký bởi Tổng thống tiền nhiệm Jakaya Kikwete. Khoản vay dự định sẽ được dùng để xây một khu cảng ở thị trấn Bagamoyo, Tanzania, tuy nhiên các điều kiện kèm theo khiến chính quyền đương nhiệm không thể chấp nhận.

Tổng thống tiền nhiệm Kikwete đã ký thỏa thuận trên với các nhà đầu tư Trung Quốc để xây cảng với điều kiện họ sẽ được bảo lãnh 30 năm và thuê liên tục trong 99 năm, theo truyền thông địa phương.

Một yêu cầu khác do các nhà đầu tư Trung Quốc đưa ra và đã được chính quyền tổng thống tiền nhiệm chấp nhận là chính phủ Tanzania sẽ hoàn toàn không có quyền ý kiến, can thiệp về việc Trung Quốc sẽ cho ai đầu tư vào cảng trong suốt thời gian thuê cảng. 

Một số tổ chức và người dân châu Phi khi đó cho rằng đây là một khoản vay chết người và đã yêu cầu Tổng thống Kikwete hủy bỏ thỏa thuận. Họ cảnh báo rằng động thái này có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc, nhưng những quan ngại của họ đã bị phớt lờ và thỏa thuận vẫn được ký kết.

Tuy nhiên sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Magufuli đã đề xuất đàm phán lại thỏa thuận và giảm thời gian thuê từ 99 năm xuống 33 năm.

Chính quyền Magufuli cũng nói rõ, các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ không được ưu đãi hoặc miễn thuế và họ vẫn phải được chính phủ Tanzania thông qua trước khi bắt đầu các hoạt động tại cảng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã không chấp thuận thời hạn do chính phủ Magufuli đưa ra, do đó thỏa thuận đã bị hủy.

Bẫy nợ của Trung Quốc

Những năm qua, Trung Quốc thường bị cáo buộc đẩy các nước nghèo châu Phi vào bẫy nợ bằng cách cho họ vay tiền để xây dựng các cơ sở hạ tầng quan trọng sau đó kiểm soát họ khi họ không đủ khả năng trả nợ.

Tuy nhiên, nhiều nước châu Phi vẫn lao vào các khoản vay này dù biết mình sẽ khó có thể trả nợ. Nguyên nhân được cho là do một số chính trị gia đã mờ mắt trước các khoản lại quả và lợi lộc đi kèm.

Gần đây, chính phủ Kenyan cũng cho biết, Trung Quốc đang lên kế hoạch thâu tóm một trong những cảng biển quan trọng của nước này sau khi họ không thể trả nợ. Trước đó, Bắc Kinh cũng đã tiếp quản cảng Hambantota của Sri Lanka sau khi quốc đảo này không thể trả một phần khoản vay lớn từ Trung Quốc để xây cảng.

Thùy Linh (Theo IBTimes)