Tinh Hoa

Tổng thống Putin: Nga không mặc cả với chủ quyền quốc gia!

(Quan hệ quốc tế) – Tổng thống V. Putin khẳng định, Nga sẽ không mặc cả với chủ quyền quốc gia và không một ai có thể buộc Nga thay đổi theo khuôn mẫu nào khác

Nga: Phương Tây muốn lật đổ chính quyền Putin Nga đắc thắng, tên lửa mới Soyuz-U thành công vang dội

Tại Moscow ngày 03-7 đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng những toan tính của phương Tây hòng chia rẽ Nga với sự hỗ trợ của áp lực từ bên ngoài, kể cả việc ban hành và siết chặt chế tài trừng phạt, đều là vô hiệu quả.

Ông Putin nói: “… rõ ràng là đã có những cố gắng nhằm gây khó khăn cho nền kinh tế-chính trị, chia rẽ phân hóa xã hội Nga, lợi dụng khai thác những khó khăn riêng biệt, nhắm vào những điểm dễ tổn thương, những khâu yếu kém để phá hoại, đều không mang lại kết quả mong đợi”.

Phương Tây tổ chức biện pháp cấm vận đối với đất nước Nga, gia hạn và tiếp tục duy trì trừng phạt từng mong muốn nhưng các công dân Nga, tất cả các lực lượng chính trị chủ chốt trong cộng đồng, các doanh nghiệp trong nước đều hiểu những gì đang xảy ra và biết phải làm gì.

Những biện pháp được thông qua kịp thời đã cho phép ổn định tình hình trong nền kinh tế, trong lĩnh vực tài chính, trên thị trường lao động, đảm bảo hoạt động bền vững của tất cả các lĩnh vực chiến lược trong kinh tế quốc dân. Nga đang tiếp tục thực thi những chương trình quốc gia quan trọng nhất, kể cả trong lĩnh vực xã hội.

Hơn thế nữa, các doanh nghiệp và các nhà sản xuất nội địa của Nga đã chứng tỏ rằng họ đủ sức phát triển trong điều kiện khắc nghiệt, tìm ra được những đối tác mới, đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa cũng như nước ngoài. Điển hình về điều này là tính năng động cao của khối sản xuất nông nghiệp.

Ông Putin khẳng định: Nga không mặc cả với chủ quyền quốc gia

Tổng thống Putin cho rằng, nguyên cớ phương Tây gây áp lực với Nga là bởi đất nước đang tiến hành chính sách đối nội và đối ngoại độc lập và “không mặc cả với chủ quyền quốc gia của mình”. Tuy nhiên, ông Putin cho biết, những tính toán của họ nhằm thay đổi đường lối ở Nga trong tương lai gần là vô ích.

Ông Putin cũng tuyên bố rằng thủ phạm gây ra những sự kiện tồi tệ ở đất nước Ukraine láng giềng cũng chính là kẻ áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga. Theo lời ông, ở phương Tây “không có ai cố gắng phân tích nguyên nhân” sự nảy sinh và lan tràn xung đột ở Ukraine.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Putin nhấn mạnh, cần xác định tất cả những rủi ro chính trị và kinh tế đối với đất nước, và trên cơ sở này điều chỉnh Chiến lược an ninh quốc gia của Liên bang Nga. Những sửa đổi chọn lọc có thể đưa cả vào Khái niệm chính sách đối ngoại và vào chính sách cơ sở của đất nước.

Mục tiêu cơ bản của chính sách nhà nước, chủ yếu “đảm bảo an ninh vững chắc của Nga trong tất cả các lĩnh vực, bảo tồn sự ổn định chính trị-xã hội và kinh tế trong nước”. Đồng thời, đường lối chiến lược đối ngoại của Nga vẫn theo hướng nhất quán, không hề thay đổi.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Nga sẽ cởi mở trong những lĩnh vực hợp tác bình đẳng, cho những công việc tập thể về các vấn đề then chốt của chương trình nghị sự quốc tế; tiếp tục xây đắp quan hệ với các đối tác trên nguyên tắc tôn trọng và tính đến lợi ích của nhau.

Theo Báo Đất Việt