Tinh Hoa

Toàn cảnh vụ đánh bom khủng bố, xả súng ở Na Uy

– Na Uy – một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế  giới – đã bị chấn động bởi vụ đánh bom khủng bố ở trung tâm thủ đô Oslo và  vụ xả súng điên cuồng trên  đảo Utoya vào ngày 22/7 vừa qua. Hậu quả của hai vụ tấn công khủng bố này đã khiến 92 người thiệt mạng và vô số người bị thương.

Chiều 22/7, vào đúng giờ các nhân viên chuẩn bị rời công sở, một quả bom đã phát nổ trên trên tầng 17 của một tòa nhà chính phủ Na Uy. Vụ nổ đã khiến kính cửa sổ bị vỡ và bắn xa trong bán kính hàng trăm mét. Cảnh sát đã thống kê được 7 người đã thiệt mạng và rất nhiều người bị thương trong vụ nổ bom này.
 

Hiện trường vụ đánh bom tại tòa nhà chính phủ Na Uy
 

 

Một đoạn video ghi lại vài phút sau vụ đánh bom này cho thấy cảnh toang hoang của thành phố Oslo sau trận đánh bom.
 

Trong khi những người dân ở Oslo chưa hết bàng hoàng về vụ đánh bom, một vụ tấn công kinh hoàng khác  đã xảy ra sau đó ít giờ tại hòn đảo Utoya. Một kẻ lạ mặt đã xả súng điên cuồng vào đám đông thanh niên đang tham dự một hội nghị thanh niên của Công Đảng. Hậu quả khiến 85 người thiệt mạng.
 

Vụ xả súng trên đảo Utoya

 

Vài giờ sau khi hai vụ tấn công kép xảy ra, cảnh sát đã bắt được kẻ tình nghi là thủ phạm của vụ xả súng trên đảo Utoya. Kẻ xả  súng điên cuồng được xác định là tên Anders Behring Breivik, 32 tuổi người Na Uy. Tên này đã giả danh làm cảnh sát để lọt vào đám đông thanh niên tham gia trại hè trước khi ra tay giết hại họ.

Tại cơ quan cảnh sát, tên Anders Behring Breivik cũng đã thừa nhận hắn là chủ mưu vụ đánh bom ở thủ đô Oslo. Breivik đã có mặt Oslo trong khi xảy ra vụ đánh bom và sau đó hắn ta ung dung lái ô tô tới hòn đảo Utoya để thực hiện phi vụ thứ  hai.
 

Chân dung kẻ đánh bom khủng bố và xả súng làm 92 người thiệt mạng

Theo thông tin của cảnh sát, Breivik cũng đã từng phục trong quân  đội Na Uy, nhưng chưa từng vi phạm pháp luật hay những hành vi tương tự. Sau khi xuất ngũ, Breivik đã học tại trường quản lý Oslo. Sau đó, Breivik là giám  đốc của công ty Breivik Geofarm – chủ yếu sản xuất nông sản như rau, dưa, các loại quả củ,…

Kênh truyền hình TV2 của Na Uy cho rằng Breivik thành lập công ty nông sản là nhằm thuận tiện cho việc mua phân bón  – một thành phần được sử dụng để tạo bom. Giả  thuyết này cũng phù hợp với thông tin của công ty Felleskjopet cho rằng Breivik đã mua 6 tấn phân bón tại một cửa hàng nông nghiệp của công ty Felleskjopet ở Rena, Hedmark vào hồi tháng 5 vừa qua.

Bên cạnh việc hỏi cung tên Breivik, cảnh sát cũng đang khám xét chiếc máy tính và trang trại của tên này để xác định liệu xem Breivik có mối liên hệ với mạng lưới  khủng bố nào hay hắn ta chỉ hành động một mình trong hai cuộc khủng bố.

Lê Hương (Tổng hợp)