Tinh Hoa

Thụy Sĩ thả nổi đồng franc gây chao đảo thị trường tài chính

Thụy Sĩ quyết định không can thiệp vào việc tỷ giá chuyển đổi đồng franc của họ tăng vượt trần so với đồng euro và USD. Ngay lập tức thị trường tài chính chao đảo dữ dội.

Bà Christine Lagarde cảm thấy “khá ngạc nhiên” về quyết định của Thụy Sĩ.

Hôm Thứ Năm (15/1), Thụy Sĩ quyết định không can thiệp ngăn việc tỷ giá chuyển đổi đồng tiền của nước này tăng vượt trần so với đồng euro và USD. Ngay lập tức thị trường tài chính chao đảo dữ dội, RFI đưa tin.

Trong một thông cáo ngắn gọn ra hôm Thứ Năm (15/1), Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ (BNS), định chế có trách nhiệm điều tiết chính sách tiền tệ của Thụy Sĩ, cho biết bỏ mức trần khống chế tỷ giá hối đoái là 1,20 franc Thụy Sĩ đổi 1 euro.

Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) là Christine Lagarde cho biết, bà không được thông báo trước về động thái này của Thụy Sĩ và cảm thấy “khá ngạc nhiên” về quyết định trên. Tuy nhiên, Bà Christine cho biết Chủ tịch Hội đồng Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ là Thomas Jordan có thể đã liên hệ với ai đó khác tại IMF.

“Tôi nghĩ tôi hiểu tại sao ông ấy lại làm như vậy, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi thảo luận thêm về vấn đề này. Tôi hơi ngạc nhiên rằng ông ấy đã không liên hệ với tôi khi ra quyết định trên”, lãnh đạo IMF nói.

Ngay lập tức, đồng tiền franc Thụy Sĩ tăng 30% giá trị chuyển đổi với đồng euro và USD. Tại London, 1 euro nay chỉ đổi được 0,85 franc Thụy Sĩ, thay vì 1,20 franc trước khi có thông báo trên.

Tiếp đó thị trường chứng khoán Thụy Sĩ với đa số các niêm yết của các doanh nghiệp xuất khẩu của nước này đã rơi tự do.

Tuy nhiên, người bình dân Thụy Sĩ lại hưởng lợi từ biện pháp thả nổi đồng tiền tăng tự do.

Nếu tỷ giá chuyển đổi này giữ đến hết tháng thì thu nhập tháng này của hàng chục nghìn người Pháp, Ý hay Đức sống sát biên giới vẫn thường xuyên qua bên kia biên giới làm việc sẽ tăng đến 30%. Ngược lại, các hãng du lịch Thụy Sĩ sẽ gặp khó khi tự nhiên giá tour du lịch bị đội lên theo tỷ giá hối đoái, khiến cho các hãng này có nguy cơ bị mất khách.

Theo NĐH