Tinh Hoa

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấm dùng TikTok trên thiết bị chính phủ

Thượng viện Mỹ hôm 6/8 đã nhất trí bỏ phiếu thông qua dự luật cấm nhân viên liên bang sử dụng ứng dụng chia sẻ video TikTok trên thiết bị chính phủ, theo Reuters.

TikTok hiện đang đối mặt việc bán các hoạt động ở Mỹ cho một công ty khác hoặc sẽ bị cấm ở Mỹ. (Ảnh qua Nikkei Asian Review)

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang đe dọa cấm ứng dụng này tại Mỹ. Các nhà lập pháp và chính quyền Tổng thống Trump từ lâu đã quan ngại TikTok là mối đe dọa an ninh quốc gia. Do ByteDance, công ty mẹ ứng dụng này có trụ sở tại Trung Quốc. 

Theo một đạo luật Trung Quốc được ban hành năm 2017, các công ty có nghĩa vụ hỗ trợ và hợp tác với hoạt động tình báo do chính quyền Trung Quốc kiểm soát.

Dự luật mới được đề xuất bởi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Josh Hawley. Trong một tuyên bố, ông cho biết: “Tôi được khuyến khích nhờ sự ủng hộ của lưỡng đảng mà chúng ta thấy nhằm buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách và điều đó bao gồm… chịu trách nhiệm cho những tập đoàn thực hiện mệnh lệnh của Trung Quốc”.

“Và chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây”, ông Hawley nói thêm.

Tháng trước, Hạ viện Mỹ cũng đã nhất trí cấm nhân viên liên bang tải ứng dụng này trên thiết bị của chính phủ. Dự luật sẽ cần sự phê duyệt của Tổng thống Trump để trở thành luật.

Khi được hỏi liệu tổng thống có ủng hộ đạo luật này không, một quan chức Nhà Trắng cho biết: “Chúng tôi ủng hộ ý định của Quốc hội nhằm bảo vệ các thiết bị của chính phủ trước rủi ro về quyền riêng tư và rủi ro bảo mật trong một số ứng dụng của bên thứ 3”.

Những tháng gần đây, các nhà lập pháp Mỹ đã nhiều lần chỉ trích TikTok vì kiểm duyệt nội dung nhạy cảm về chính trị và cách xử lý dữ liệu cá nhân. Tik Tok cũng đang chịu nhiều phản ứng dữ dội từ các quốc gia khác, bao gồm Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Hôm 29/6, Ấn Độ đã cấm TikTok cùng 58 ứng dụng di động Trung Quốc với lý do “gây tổn hại chủ quyền và toàn vẹn, quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự công của Ấn Độ”.

TikTok hiện đang đối mặt với hạn chót là ngày 15/9 để bán các hoạt động ở Mỹ cho một công ty khác hoặc sẽ bị cấm ở Mỹ.

Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết TikTok được ByteDance định giá hơn 50 tỷ đô. Năm 2019, công ty cho hay khoảng 60% trong tổng số 26,5 triệu người dùng ứng dụng này hàng tháng ở Mỹ  là công dân từ 16 – 24 tuổi.

Video: TikTok Khốn Đốn Khi Những Lời Kêu Gọi Cấm Ứng Dụng Này Ngày Càng Tăng (Nguồn: Trung Quốc Không Kiểm Duyệt)

Thùy Linh (Theo Reuters)