Tinh Hoa

Trung Quốc: Một thư viện cho đốt tất cả ấn phẩm tôn giáo hoặc khuyến khích chống lại ĐCSTQ

Bức hình 2 nhân viên thư viện ở tỉnh Cam Túc đốt hàng chục cuốn sách có nội dung tôn giáo, dân chủ theo chủ trương “dọn dẹp sách cấm” của Bộ Giáo dục Trung Quốc đang khiến cộng đồng mạng cảm thấy kinh hoàng.

Nhân viên thư viện huyện Trấn Viễn, tỉnh Cam Túc,  Trung Quốc đốt “sách cấm”. (Ảnh qua Sina Weibo)

Theo The Guardian, một thư viện ở huyện Trấn Viễn, tỉnh Cam Túc gần đây tuyên bố sẽ kiểm tra toàn bộ kho sách để tiêu hủy tất cả những ấn phẩm tôn giáo hoặc khuyến khích tư tưởng chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Kế đến, một tấm hình được chụp hôm 8/12, ghi lại cảnh hai nữ nhân viên thư viện này đốt các quyển sách có nội dung tôn giáo, dân chủ xuất hiện trên Internet.

Bị sốc trước tin này, tờ Beijing News của Trung Quốc đăng bài xã luận (hiện đã bị xóa – theo báo Guardian): “Cách một xã hội đối xử với sách là bài kiểm tra thái độ của họ đối với kiến thức và nền văn minh”. 

“Cách hành xử không được phép độc đoán và man rợ. Làm sao chuyện này lại xảy ra? Các bên có liên quan cần phải điều tra và phản hồi trước sự quan tâm”.

Được biết, các trường học ở Trung Quốc đều bị yêu cầu phải thống kê tên các loại sách, tên tác giả, nhà sản xuất, ngày xuất bản, mã số các loại sách bị đưa vào danh sách cấm. Chiến dịch thanh tẩy sách của các trường phải được báo cáo về Bộ Giáo dục Trung Quốc vào tháng 3/2020.

Hành động đốt sách tại thư viện ở Cam Túc cũng như chiến dịch “dọn dẹp” sách báo, tài liệu của Bộ Giáo dục Trung Quốc đã vấp phải nhiều chỉ trích trên mạng xã hội.

Một số ý kiến so sánh hành động ghê rợn này với chủ trương đốt sách trong thời kỳ Cách mạng văn hóa (5/1966 – 10/1976) tại Trung Quốc giữa thế kỷ 20.

Đến sáng ngày 9/12, tất cả bình luận, tin tức liên quan đến vụ đốt sách đã bị xóa khỏi các trang web Trung Quốc, bao gồm cả bộ máy tìm kiếm Baidu. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích vẫn tiếp tục trên các nền tảng mạng xã hội.

Thiện Thành (t/h)