Tinh Hoa

Thủ tướng Xuân Phúc: Việt Nam chia buồn sâu sắc với Trung Quốc về dịch bệnh viêm phổi

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, vào hôm qua 27/1, (mùng 3 Tết) thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện thăm hỏi gửi tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường bày tỏ sự quan tâm và chia buồn sâu sắc của ĐCS Việt Nam với ĐCS Trung Quốc về tình hình dịch viêm phổi đang diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Chính phủ họp khẩn về phòng, chống dịch bệnh do virus corona gây ra. (Ảnh: TTXVN)

Trong bức điện thăm hỏi, Thủ tướng Xuân Phúc gửi tới Chính phủ ĐCS và nhân dân Trung Quốc lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc đối với thân nhân những người đã mất do dịch bệnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Đảng ĐCS Trung Quốc trong thời gian qua đã nỗ lực tổ chức phòng chống dịch bệnh viêm phổi và kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Đồng thời, thủ tướng Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng đối với sự lãnh đạo sáng suốt của ĐCS Trung Quốc, với kinh nghiệm ngăn chặn thành công dịch SARS năm 2003, chính quyền ĐCS Trung Quốc sẽ ngăn chặn thành công dịch viêm phổi, đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân trong khu vực và thế giới.

Thủ tướng Xuân Phúc khẳng định, nhân dân Việt Nam rất quan tâm, thông cảm và chia sẻ trước những khó khăn nhân dân Trung Quốc trong lúc này. Đồng thời, nhân dân Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ nhân dân Trung Quốc hết mình để phòng chống dịch bệnh này.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thế giới đã ghi nhận 2.797 trường hợp mắc bệnh, Trong đó, đã ghi nhận 50 trường hợp bệnh xâm nhập tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Tại Việt Nam, tình hình bắt đầu có diễn biến phức tạp, hiện đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt, 25 trường hợp đã được loại trừ nhiễm bệnh, 38 trường hợp còn lại đang tiếp tục được theo dõi, cách ly.

Trong đó, đã có 2 trường hợp người Trung Quốc dương tính với dịch viêm phổi đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiều cùng ngày (27/1), thủ tướng Xuân Phúc cũng đã chủ trì cuộc họp Chính phủ về phòng chống dịch viêm phổi. 

Tại cuộc họp, Bộ Y tế cho biết, với tình hình hiện tại, Việt Nam chưa cần thiết phải công bố dịch bệnh và chưa cần đóng cửa biên giới nước ta.

Từ Nguyên (t/h)

Bài liên quan: