Tinh Hoa

Thủ tướng Ukraine chính thức được bổ nhiệm

Hôm Thứ Năm (27/11), với 341 phiếu ủng hộ trên tổng cộng 450 ghế nghị sĩ, Quốc hội của Ukraine đã bầu ông Arseny Yatseniuk làm Thủ tướng nhiệm kỳ mới, hãng UNN dẫn nguồn tin từ Quốc hội nước này.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk mới được bổ nhiệm phát biểu tại Quốc hội hôm Thứ Năm (27/11). (Ảnh AP/Getty Image)

Trước đó, với sự ủng hộ của Tổng thống Petro Poroshenko, liên minh mới thành lập gồm 5 đảng trong Quốc hội Ukraine đã đề cử ông Yatseniuk tiếp tục đảm nhiệm vị trí đứng đầu chính phủ nước này.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Yatsenyuk bày tỏ thiện chí nhằm hiện thực hóa nỗ lực cải cách theo đề xuất của Tổng thống Peter Poroshenko.

Ông Yatseniuk giữ chức Thủ tướng Ukraine từ sau khi cựu Tổng thống Viktor Yanukovich bị lật đổ hồi tháng 2/2014.

Hôm 21/11, đại diện của 5 đảng trong Quốc hội mới của Ukraine, gồm Đảng Mặt trận Dân tộc, Đảng Samopomoshch (Tự cứu), Khối Petro Poroshenko, Đảng Cấp tiến và Đảng Batkivshchina (Đất mẹ) đã ký kết thỏa thuận dự thảo thành lập liên minh cầm quyền.

Theo đó, các đảng khẳng định nhiệm vụ chính của liên minh là bảo đảm tiềm lực quốc phòng, khôi phục tăng trưởng kinh tế, bảo vệ quyền và tự do của công dân Ukraine.

Thỏa thuận dự thảo cũng khẳng định, việc thi hành thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu sẽ là nền tảng cho cuộc cải cách tại Ukraine.

Đối thoại giữa Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga 

Tối Thứ Tư (26/11), giữa Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga đã có một cuộc điện đàm trao đổi về nhiều vấn đề trong đó có tình hình căng thẳng tại Đông Ukraine, điện Kremlin cho hay cuộc điện đàm là ý kiến của Ukraine.

Thư ký báo chí của ông Putin là Dmitry Peskov xác nhận với Itar-tass về thông tin trên. “Quan hệ song phương và tình hình ở đông nam Ukraine đã được thảo luận”, ông cho biết.

Bạo lực ở Đông Ukraine vẫn tiếp diễn bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn được thông qua giữa Kiev và lực lượng ly khai ủng hộ Nga hồi tháng 9. Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga viện trợ binh sĩ và vũ khí cho phe phiến quân nhưng Moscow bác bỏ điều này.

Ông Peskov cũng bác bỏ nội dung trên một số báo chí là hư cấu và sai sự thật. Trước đó, các phương tiện truyền thông này đưa tin, ông Putin và ông Poroshenko đã trao đổi về quan hệ giữa Ukraine với NATO. Một số tờ còn cáo buộc lãnh đạo Nga đã đe dọa người đồng cấp nước láng giềng.

Phía Ukraine cũng đã ngay lập tức bác bỏ những tin đồn trên.

Theo VNE, Dantri