Tinh Hoa

Thủ Tướng: Tăng giá điện sinh khối lên 1.634 đồng/kWh từ ngày 25/4

Từ ngày 25/4 tới, giá điện sinh khối sẽ tăng lên 1.634 đồng/kWh đối với những dự án đồng phát nhiệt – điện tại các điểm giao nhận và 1.968 đồng/kWh đối với các dự án không phải là dự án đồng phát nhiệt – điện thay cho đơn giá cũ là 1.220 đồng/kWh.

Giá điện sinh khối sẽ tăng lên 1.634 đồng/kWh từ ngày 25/4. (Ảnh qua tienphong)

Ngày 5/3 mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định 08 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 24/2014 ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam.

Trong đó, có quy định về việc tăng giá điện đối với các dự án điện sinh khối từ ngày 25/4, cụ thể: 

Cả hai mức giá điện mới trên đều chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của đồng Đô la Mỹ và có hiệu lực từ ngày 25/4/2020.

Nhà máy điện sinh khối tại Phú Yên. (Ảnh qua tintucvietnam)

Đối với các dự án điện sinh khối đã vận hành phát điện trước thời điểm ban hành quyết định này (5/3/2020) sẽ áp dụng mức giá mua điện nêu trên kể từ ngày 25/4/2020 cho khoảng thời gian còn lại của Hợp đồng mua bán điện đã ký.

Chi phí mua điện từ các dự án điện sinh khối này sẽ được tính toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá bán điện hàng năm của EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Các dự án điện sinh khối áp dụng giá mua điện theo quy định này không được áp dụng cơ chế giá cho sản lượng điện của dự án theo các quy định hiện hành khác.

Được biết, dự án điện sinh khối là dự án mà nhà máy phát điện chủ yếu sử dụng năng lượng sinh khối để sản xuất điện năng. 

Gỗ là một trong những nguyên liệu sản xuất điện sinh khối. (Ảnh qua tintucvietnam)

Trong đó, năng lượng sinh khối sử dụng để sản xuất điện gồm: Phụ phẩm, phế thải trong sản xuất nông nghiệp, chế biến nông lâm sản và các loại cây trồng khác có thể sử dụng làm nhiên liệu cho sản xuất điện.

Theo số liệu của Bộ Công Thương thì tại Việt Nam hiện đang có 10 dự án điện sinh khối đồng phát với tổng công suất 350 MW. Trong đó, 2 nhà máy đã ký hợp đồng mua bán điện nhưng chưa vận hành, có công suất 19 MW. 

Theo kế hoạch quy hoạch điện VII thì công suất loại năng lượng này đến năm 2025 sẽ đạt 1.200 MW và năm 2030 sẽ là 3.000 MW.

Vũ Tuấn (t/h)