Tinh Hoa

Thợ săn UFO: Dải đất oval hoàn hảo có thể là căn cứ ngầm của người ngoài hành tinh ở Nam Carolina

Một người tự xưng là chuyên gia về UFO (các vật thể bay không xác định) vừa tuyên bố phát hiện 5 căn cứ ngầm tại bang Nam Carolina. Thợ săn người ngoài hành tinh này tin rằng, các căn cứ ngầm có đường đi bí mật dẫn ra đại dương.

Các căn cứ ngầm có đường đi bí mật dẫn ra đại dương của người ngoài hành tinh. (Ảnh: RT)

Thợ săn người ngoài hành tinh là Scott Waring từ trang ET DataBase. Anh khám phá ra các căn cứ của người ngoài hành tinh dưới lòng đất tại đảo Pee Dee, bang Nam Carolina khi đang dò đường qua ứng dụng Google Earth. 

Các căn cứ được đề cập đến là 5 mảnh đất lõm hình trái xoan được xếp cạnh nhau, với tỉ lệ cân xứng hoàn hảo dưới hình ảnh vệ tinh. 

Thứ tự sắp xếp ấn tượng của các mảng lõm đủ để thuyết phục Waring rằng, ẩn sâu dưới những mảng lõm bầu dục đó là các căn cứ của người ngoài hành tinh dưới lòng đất, và điều này khiến anh suy đoán rằng: Những căn cứ này có các đường thông dài dẫn ra biển. 

“Địa điểm này chỉ cách đại dương khoảng 50km, nên rất có thể căn cứ ngầm sẽ trải dài ra đến biển và giúp các UFO trốn thoát. Tuy nhiên, ta vẫn có thể nhìn thấy những cánh cổng ra vào cũ, vì thế nên chúng chắc chắn đã được sử dụng nhiều”, Waring chia sẻ trên trang blog của mình về hiện tượng anh ghi nhận được. 

Giả thuyết này trùng khớp với suy nghĩ của Waring khi anh tin rằng, người ngoài hành tinh đã xây dựng các căn cứ dưới biển.

“Năm hòn đảo (5 vùng lõm) nằm trong một góc 45 độ hoàn hảo, trên bản đồ do dịch vụ địa chất Hoa Kỳ cung cấp. Hình trái xoan ở giữa có kích thước lớn nhất, rồi các hình bên cạnh có kích thước nhỏ dần theo hướng ra ngoài. Chúng được đặt song song với nhau. Về mặt thống kê thì đây là điều không thể, vậy mà giờ nó đã có thật”, Waring nói.

Mặc dù những mảng lõm hình trái xoan này khá ấn tượng, nhưng giới khoa học lại lý giải chúng là ví dụ cho các mẫu đất ngập nước, được gọi là Các Vịnh ở Carolina. Đây là những vùng trũng hình elip, phần lớn chứa đầy mưa và nước ngầm nông. Chúng chủ yếu xuất hiện tại bang Bắc – Nam Carolina, Georgia và tại nhiều địa điểm khác dọc theo vùng Đông Duyên hải Hoa Kỳ.

Điều thú vị là, các nhà địa chất không nhận định rõ được điều gì đã khiến các vùng trũng có hình dạng kỳ lạ như thế, thậm chí một số người còn cho rằng đây là kết quả của vụ va chạm sao chổi từ xưa. 

Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia đều tin rằng chúng là tàn tích của quá trình ăn mòn cổ đại, và hiện đã không còn diễn ra nữa.

Việt Anh (Theo RT)