Tinh Hoa

Thiếu tá CSGT huyện Châu Đức gây tai nạn chết người rồi lái ôtô bỏ đi

Thiếu tá Thái Văn Hùng, người đang công tác tại đội CSGT Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã lái ôtô bỏ đi sau khi tông trúng 1 người đàn ông đang điều khiển xe máy trên quốc lộ 56, khiến ông tử vong ngay tại chỗ.

Chiếc ôtô thiếu tá Hùng lái gây tai nạn. (Ảnh qua vnexpress)

Khuya 6/7, thiếu tá Thái Văn Hùng (37 tuổi, công tác tại Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) điều khiển ôtô cá nhân mang BKS 72A – 150.62 hiệu Kia Morning chạy trên quốc lộ 56, hướng từ TP Bà Rịa về TP Long Khánh (Đồng Nai).

Khoảng 22h30 cùng ngày (6/7), khi  lưu thông trên Quốc lộ 56 đến xã Đá Bạc (huyện Châu Đức), ôtô đã tông vào xe máy do ông Dương Văn Tốt (54 tuổi, trú tại thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) chạy cùng chiều. Cú tông quá mạnh khiến ông Tốt bị hất văng hơn 20m, tử vong tại chỗ. 

Sau khi gây tai nạn, nghĩ rằng nạn nhân bị nhẹ nên thiếu tá Hùng tiếp tục lái xe đi với chiếc xe máy của nạn nhân kẹt dưới gầm và dừng lại ở cách nơi gây ra tai nạn khoảng 100m.

Video: Clip ghi lại cảnh CSGT lái xe tông chết người ở Vũng Tàu rồi bỏ đi. (Nguồn: Poco Poca)

 

Theo đó, Anh Dương Tấn Lộc (con trai nạn nhân) khi ấy thấy chiếc xe máy của cha nằm dưới gầm ôtô của thiếu tá Hùng thì đã yêu cầu anh này lùi lại để kiểm tra. Khi ấy, anh Hùng đã bước xuống nói vài câu rồi lùi xe và rồ ga rời khỏi hiện trường. Không thấy người cha dưới gầm, khi anh Lộc chạy lùi lại thì phát hiện cha đã nằm tử vong bên lề đường.

Sau khi chạy được vài km, ôtô do thiếu tá Hùng điều khiển đã tự đâm vào gốc cây cao su bên đường khiến phần đầu bị biến dạng. Thiếu tá này cũng bị gãy tay và đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP HCM.

Đến trưa ngày 7/7, một người đàn ông và một phụ nữ nhận là cha ruột và mẹ vợ của thiếu tá Hùng đã đến viếng và thắp hương nạn nhân bị tử vong. Sáng 8/7, đoàn Công an huyện Châu Đức do một lãnh đạo dẫn đầu cũng đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình anh Lộc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tại nạn khiến ông Tốt tử vong. (Ảnh qua vietbao)

Để vụ việc được điều tra khách quan, Công an huyện Châu Đức cho biết sẽ chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra.

Trước thông tin nghi vấn ông Hùng sử dụng rượu bia khi điều khiển ôtô, theo công an địa phương này thì vẫn chưa thể xác định được mà phải chờ kết quả xét nghiệm. 

“Người dân nghi ngờ người gây tai nạn có sử dụng rượu bia thì chưa xác định được. Còn việc anh ấy lái ôtô rời đi sau tai nạn là cố ý hay vô ý, cơ quan công an đang điều tra làm rõ và sẽ xử lý theo quy định pháp luật”, lãnh đạo Công an huyện Châu Đức cho hay.

Vũ Tuấn (t/h)