Tinh Hoa

Thiếu niên Úc 13 tuổi hack máy chủ của Apple vì muốn được nhận về làm việc

Theo Australia Associated Press, một người Úc 19 tuổi đã bị bắt và suýt chút nữa bị khởi tố hình sự vì hai lần tấn công vào hệ thống máy chủ nội bộ của Apple.

(Ảnh: Internet)

Khi được hỏi lý do vì sao lại hack máy chủ Apple, cậu thiếu niên này thừa nhận rằng cậu nghĩ việc đó sẽ khiến Apple để ý và nhận mình về làm việc. Vì lý do chưa đủ 18 tuổi khi bị bắt, cậu được báo chí giấu tên và ảnh, không tiết lộ thân phận. Lần đầu tiên tấn công được vào máy chủ nội bộ của Apple là khi cậu mới 13 tuổi.

(Ảnh: Internet)

Trước tòa án Adelaide, Úc, cậu thiếu niên này cho biết rằng mình “không lường trước được hậu quả khi thực hiện hành vi đó.” Sau đó gia đình đã phải bảo lãnh cho cậu và về chịu sự quản lý trong vòng 9 tháng vì chưa đủ 18 tuổi. Thay vì “để ý tới tài năng” của hacker trẻ tuổi và mời cậu về làm việc, Apple chọn cách đơn giản hơn, đó là báo cho FBI để cục điều tra liên bang gọi cho cảnh sát liên bang Úc. Hai lần bị hacker người Úc tấn công, Apple cho biết họ đều không chịu thiệt hại về mặt dữ liệu.

Theo luật sư của cậu này, mục đích khi thâm nhập vào máy chủ Apple của cậu chỉ đơn thuần là học hỏi về an ninh mạng cũng như tâm lý tội phạm. Nếu có tiền án ghi vào trong hồ sơ, cậu sẽ không thể tiếp tục theo đuổi những chuyên ngành đó nữa. Nhờ đó, tòa án quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự, mà thay vào đó là gửi tới cậu bé lời khuyên rằng hãy dùng kỹ năng của mình cho những việc có ích. Thẩm phán xử lý vụ việc này cho rằng: “Cậu bé rõ ràng có tố chất về công nghệ thông tin. Nhưng có khả năng không đồng nghĩa với việc một người được phép lạm dụng khả năng đó vào những hành vi phạm pháp.”

Theo Tinhte.vn