Tinh Hoa

Thị trường tài chính Hồng Kông chao đảo vì biểu tình

Ngân hàng trung ương Hồng Kông buộc phải thực thi kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi chỉ số chứng khoán Hang Seng giảm 1,43% chỉ sau 15 phút đầu tiên của phiên giao dịch ngày 29/9 do ảnh hưởng của cuộc biểu tình dân chủ lớn nhất hai thập kỷ qua.

Cuộc đụng độ giữa đoàn biểu tình và cảnh sát trên con đường chính dẫn đến quận tài chính Central, bên ngoài trụ sở chính phủ Hồng Kông, ngày 28/9/2014.

Cổ phiếu lĩnh vực bất động sản mất giá nhiều nhất, khoảng 2,6%; cổ phiếu ngành tài chính giảm ít hơn, khoảng 1,1%; cổ phiếu của các công ty Trung Quốc lục địa niêm yết tại Hồng Kông giảm 1,44%… đẩy chỉ số Hang Seng xuống mức thấp nhất trong vòng hai tháng qua.

Trong một thông báo phát đi đầu buổi sáng ngày 29/9, Cục Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) tuyên bố sẽ duy trì hoạt động bình thường của thị trường liên ngân hàng và cơ chế tiền tệ của đặc khu hành chính này. “HKMA sẽ bơm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng khi cần thiết, theo nhu cầu và theo cơ chế hiện hành”, HKMA nói nhưng không cho biết hiện thị trường đã cần được bơm tiền hay chưa.

Theo cơ chế hiện hành, HKMA sẽ can thiệp khi tỷ giá đồng đô la Hồng Kông (HKD) so với đô la Mỹ (USD) giảm xuống dưới mức 7,85. Tỷ giá này đang là 7,765 HKD/1 USD, cao hơn mức 7,76 HKD chiều thứ Sáu (26/9) tuần trước nhưng vẫn thấp xa so với mức 7,85 HKD/USD ấn định.

Lúc 7 giờ sáng 29/9, giờ Hồng Kông, đã có 17 ngân hàng thông báo tạm đóng cửa 29 chi nhánh ở những khu vực bị ảnh hưởng của cuộc biểu tình trong thành phố. Các chi nhánh này thuộc các ngân hàng HSBC Holdings, Standard Chartered, Hang Seng Bank, Bank of East Asia, Bank of China Hong Kong và DBS Bank. HKMA cho biết các chi nhánh này sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Theo ndh.vn, Thời báo Kinh tế Sài Gòn