Tinh Hoa

Thêm hai người tái dương tính với virus Vũ Hán, 3 bệnh nhân nặng vẫn đang nguy kịch

Hôm nay (27/4), Bộ Y tế đã công bố thêm 2 bệnh nhân tái dương tính với virus Vũ Hán (Covid-19) sau khi xuất viện tại TP. HCM. Ngoài ra, có 3 bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Thăm khám và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Hai bệnh nhân tái dương tính tại Hồ Chí Minh

Sáng nay 27/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, 2 bệnh nhân (BN) nhiễm cúm Vũ Hán đã xuất viện nay lại tái dương tính, lần lượt là BN 207 và BN 224.

Cụ thể, BN 207 là nam, 49 tuổi, quốc tịch Brazil, vào viện ngày 30/3 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, xuất viện ngày 18/4. 

Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân có tiến triển tốt và trong các ngày từ ngày 13/4 – 17/4, các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân đều âm tính với virus Vũ Hán (Covid-19).

BN 224 là nam, 39 tuổi, quốc tịch Brazil, bệnh nhân này cũng được điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi. Bệnh nhân này được Bộ Y tế công bố khỏi bệnh hôm 20/4 sau 3 lần xét nghiệm âm tính với virus Vũ Hán.

Cùng với hai BN này, BN 151 (xuất viện ngày 18/4) có tiếp xúc gần với BN 207 đã cùng chuyển vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để theo dõi.

Ông Trương Thanh Trung, Giám đốc Trung tâm y tế Q2 nói:

“Sau khi về nhà tự cách ly, trung tâm y tế Q2 có cử một đội để giám sát việc cách ly và tiếp tục lấy mẫu của những người này để theo dõi. Sau 5 ngày tự cách ly, mẫu xét nghiệm của 2 người này cho kết quả dương tính với virus Vũ Hán”.

Hiện (HCDC) TP. HCM đang theo dõi 47 ca khỏi bệnh cúm Vũ Hán tại nhà. Kết quả xét nghiệm tầm soát sau khỏi bệnh có 40 ca âm tính, 2 ca đang đợi kết quả, 3 ca đang chờ đến ngày lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, các BN 188, 52, 149, 137 và 36 cũng đã tái dương tính sau khi được Bộ Y tế công bố khỏi bệnh. 

Như vậy, tính đến sáng hôm nay (27/4), Việt Nam đã có 7 trường hợp tái dương tính với cúm Vũ Hán sau khi được tuyên bố khỏi bệnh.

3 bệnh nhân nặng do nhiễm virus Vũ Hán vẫn nguy kịch 

BN 19 là bác gái của BN 17 Nguyễn Hồng Nhung (nhập viện từ ngày 6/3 vẫn thở máy qua ống mở khí quản, ăn qua ống thông dạ dày. Đến nay, phổi của BN 19 vẫn còn tổn thương nhưng oxy hóa máu đã cải thiện. Nhịp tim rối loạn nhẹ hơn trước, huyết áp ổn định, tri giác tốt, giao tiếp được, đi tiểu nhiều.

Trước đó, bệnh nhân này đã trải qua 3 lần xét nghiệm âm tính với virus Vũ Hán.

BN 91, nam phi công Vietnam Airlines, vào viện từ 19/3, vẫn dùng an thần, không chảy máu thêm. Phổi phải đông đặc mặt sau và đáy phổi, phổi trái đông đặc 1/2 dưới. Kết quả siêu âm tim-phổi cho thấy bệnh nhân tim co bóp tốt.

Trước đó, nhận xét về trường hợp bệnh tình của BN91 trở nặng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng nguyên nhân có thể do người này bị béo phì.

BN 161 (88 tuổi quê Hưng Yên) còn thở máy qua ống mở khí quản, giao tiếp chậm, liệt cứng nửa người trái. Đến hôm qua (26/4) bệnh nhân tiếp tục tập tự thở qua máy. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Được biết, trước khi phát hiện nhiễm cúm Vũ Hán, BN 161 đang điều trị xuất huyết não tại khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại BN 161 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

BN 161 và 19 đều không có biểu hiện sốt, chỉ điểm rối loạn đông máu còn cao, chỉ điểm nhiễm trùng tăng nhẹ trên mức bình thường. 

Từ Thức (t/h)