Tinh Hoa

Thêm 308 ca tử vong, 687 ca Covid-19 rất nặng và nguy kịch

Sau khi ghi nhận thêm 10.654 ca nhiễm mới và 380 ca tử vong vào tối 19/8, Việt Nam đã có tổng 312.611 ca nhiễm và 7.150 trường hợp tử vong vì Covid-19 tính từ đầu dịch đến nay. 

Sáng 20/8, cả nước đang có 687 ca Covid-19 rất nặng và nguy kịch. (Ảnh qua kinhtemoitruong.vn)

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 19/8, Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm mới trong nước cao nhất kể từ trước đến nay, với 10.639 ca. Trong đó có 4.232 ca được phát hiện ở khu cách ly, phong tỏa và 6.407 ca cộng đồng.

Cũng trong tối 19/8, Tiểu ban điều trị thông báo Việt Nam vừa ghi nhận 380 ca tử vong liên quan đến Covid-19, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tính đến ngày 19/8 là 7.150 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc.

Cụ thể các trường hợp tử vong mới thuộc: TP HCM (307), Long An (17), Bình Dương (45), Cần Thơ (3), Tiền Giang (2), Bến Tre (2), Bình Thuận (2), Vĩnh Long (2).

Ngoài ra, báo Sức khỏe và Đời sống dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết, sáng 20/8, cả nước đang có 687 ca Covid-19 rất nặng và nguy kịch. Trong đó số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 660 ca và số bệnh nhân nguy kịch phải can thiệp ECMO là 27 ca.

Trong ngày 18/8, có thêm 398.031 liều vắc xin được tiêm, nâng tổng số liều vắc xin đã tiêm là 15.922.537 liều.

Trước diễn biến dịch bệnh hiện phức tạp hiện nay, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long cho biết việc thực hiện giãn cách, cách ly, song song với công tác an sinh xã hội, chăm sóc, điều trị F0, để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế không bị đứt quãng,… đều là những vấn đề đặc biệt quan trọng.

Yên Yên (t/h)