Tinh Hoa

Thêm 3.193 ca mới, 63 ca tử vong; miền Tây thành điểm nóng mới

Tối ngày 17/10, Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 3.193 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 1.339 ca cộng đồng. Tính đến nay Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 21.194 ca tử vong do Covid-19, xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thêm 3.193 ca mới, 63 ca tử vong. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Theo báo Tuổi Trẻ, trong ngày 17/10, tiểu ban điều trị thông báo ghi nhận 63 ca tử vong mới do Covid-19 tại 10 tỉnh, thành phố gồm:

TP.HCM (38), Kiên Giang (2), Bình Dương (13), Bình Thuận (1), Đồng Nai (2), Sóc Trăng (2), Quảng Ngãi (1), Đắk Lắk (2), Bạc Liêu (1), Đắk Nông (1).

Số bệnh nhân nặng hiện đang điều trị là 3.413 ca, trong đó có 503 bệnh nhân đang thở oxy dòng cao HFNC, 2.300 ca đang thở oxy qua mặt nạ, 116 bệnh nhân đang thở máy không xâm lấn, 473 bệnh nhân thở máy xâm lấn và 21 ca điều trị ECMO.

Miền Tây thành điểm nóng mới

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, những ngày gần đây, một số tỉnh và thành phố ở miền Tây đã ghi nhận nhiều trường hợp F0 và đang có xu hướng tăng nhanh.

Cụ thể, tại An Giang tính từ ngày 1 đến ngày 16/10, đã ghi nhận 2.310 ca mắc Covid-19, là địa phương ghi nhận số ca mắc mới mỗi ngày đứng thứ tư cả nước. 

Tại Sóc Trăng, từ ngày 1/10, tỉnh chỉ ghi nhận 26 ca trong ngày. Tuy nhiên đến ngày 6/10, tỉnh đã có đến 195 ca trong ngày. Nhiều ngày sau đó, mỗi ngày Sóc Trăng ghi nhận thêm trên 200 ca mới.

Tại Đồng Tháp, một tuần trở lại đây, tỉnh này ghi nhận từ 40 đến gần 90 ca một ngày. Tại Cà Mau một tuần trở lại đây (từ ngày 8-15/10) cũng ghi nhận mức tăng từ gần 40 đến hơn 160 ca một ngày.

Các tỉnh như Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Hậu Giang cũng ghi nhận số ca tăng mạnh so với thời gian đầu tháng 10.

Yên Yên (t/h)