Tinh Hoa

Thanh Hóa: Phó Bí thư xã tự đề nghị và được phê duyệt thành hộ cận nghèo

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa đã tự đề đạt mình tới cán bộ chính sách xã và được công nhận là hộ cận nghèo.

Thường trực Đảng uỷ xã trong buổi làm việc. (Ảnh: tinnhanh247.org)

Vị Phó Bí thư được dư luận bàn tán xôn xao gần đây là ông Lường Hữu Bình, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngày 25/5, Ban chấp hành Đảng ủy xã này đã có báo cáo lên huyện ủy về trường hợp của ông Bình. Theo đó, vị Phó Bí thư này đã đề nghị cán bộ chính sách xã đưa mình vào diện hộ cận nghèo để nhận hỗ trợ từ gói trợ cấp chống dịch mới đây của Chính phủ.

Sự việc được Đảng ủy xã Hoằng Phong báo cáo lên Huyện ủy Hoằng Hóa để xin ý kiến chỉ đạo. (Ảnh: tinnhanh247.org)

Được biết, gia đình ông đang sinh sống trong căn nhà 2 tầng, và cả hai vợ chồng đều đang hưởng lương nhà nước, ngoài ra ông còn có hai khu đồng nuôi tôm.

Bản thân ông trần tình: “Gia đình ông hiện có hoàn cảnh rất khó khăn do vợ và con bệnh tật. Ông biết việc làm của mình là sai vì không đúng quy trình và xin được nhận khuyết điểm. Từ khi lọt vào diện hộ cận nghèo của xã, gia đình ông chưa hề nhận bất cứ chế độ nào từ chính sách này và cũng đã có lần đề nghị với cán bộ chính sách xã đưa ông ra khỏi danh sách, song chắc do bận nhiều việc quá nên cán bộ chính sách quên”.

Được biết, ngày 7/5 vừa qua, Huyện ủy Hoằng Hóa đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, khẳng định việc bầu cử cấp ủy cơ sở trong đại hội bảo đảm dân chủ, khách quan theo quy định. 

Tuy nhiên, nếu việc bầu cử tới vẫn còn sinh ra thêm những quan chức như ông Bình đây, thì có lẽ cái ‘dân chủ’ và ‘khách quan’ này mới thật sự là đáng lo ngại.

Từ Thức(t/h)